Giá xăng nhập lại chạm mốc gần 30.000 đồng/lít

(PLO)- Giá xăng dầu thế giới đang tăng mạnh khiến giá xăng trong nước chịu nhiều sức ép tăng giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dữ liệu mới công bố của Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng mạnh lên gần 116 USD/thùng. Mức giá này tương đương ngày 20-7, khi đó giá xăng trong nước ở mức 29.675 đồng/lít.

Giá dầu thô toàn cầu cũng bật tăng trở lại trên mức 100 USD/thùng. Nguyên nhân là do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang xem xét cắt giảm sản lượng nhằm duy trì đà tăng của giá dầu.

Trước đó, giá dầu bị sức ép giảm giá vì lo ngại nhu cầu dầu giảm khi xuất hiện các dấu hiệu suy thoái tiềm tàng ở châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, tăng trưởng ở kinh tế Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới không mấy tích cực đã gây ra mối đe doạ lên nhu cầu dầu.

Tuy nhiên, một số chuyên gia dự báo, nếu không có một cuộc suy thoái sâu sẽ làm giảm nhu cầu dầu toàn cầu, giá dầu sẽ tăng trở lại từ đây cho đến cuối năm, thậm chí sang năm 2023. Ngoài ra, công suất dự phòng rất hạn chế của cả các nhà sản xuất đá phiến của Mỹ và nhóm OPEC cũng là yếu tố chính khiến giá dầu tăng cao hơn.

Hai nhân tố này đang gây lo ngại cho kỳ điều xăng trong nước vào ngày 1-9 tới. Kỳ điều chỉnh vừa qua, giá xăng đã đi ngang nhưng nếu trong những ngày tới giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá xăng trong nước khó có thể giữ mức giá cũ.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm