Giảm án cho nhóm đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 28-2, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên giảm án cho Lã Đức Lân (36 tuổi, Hà Nội) từ 10 năm tù xuống 9 năm tù, Huỳnh Tăng Quang (44 tuổi, ngụ TP Huế) từ 9 năm sáu tháng tù xuống 9 năm ba tháng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Huỳnh Hoàng Anh (trú TP. Huế) từ 1 năm sáu tháng xuống 1 năm bốn tháng, riêng Trần Thị Diễm Thúy (trú 117 Hùng Vương, TP. Huế) y án 3 năm tù đều về tội đánh bạc.

 Nhóm đối tượng đánh bạc trước tòa. Ảnh: V.L

Theo hồ sơ, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 21-8-2012 đến 9-10-2012, Lân đã móc nối và giao cho Quang một trang mạng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các giải lớn trên thế giới. Hai bên thỏa thuận 1 USD (1 điểm) trong tài khoản có giá 14.000 đồng, tiền hoa hồng gốc dựa trên tỉ lệ phần trăm tổng số tiền đặt cược. Sau đó, Quang chia nhỏ tài khoản trên cho các đối tượng Nghiệm, Thịnh, Hiếu, Thúy, Phong, Anh và Danh để cùng tổ chức.

Cụ thể, Lân tổ chức cá độ và cá độ bóng đá 1.239 trận với số tiền 23 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng. Quang tổ chức 1.347 trận với số tiền gần 30 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng. Các đàn em của Quang cũng thu lợi bất chính khoảng 10 tỉ đồng.

Liên quan đến việc này, trước đó TAND TP Huế cũng tuyên phạt Nghiệm,  Hùng (cha Quang), Thịnh, Phong, Hiếu, Danh những mức phạt thích đáng. Các bị cáo bị buộc nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm