Gian lận điểm Hà Giang: Cựu nữ PGĐ Sở Giáo dục được giảm án

Ngày 26-2, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Triệu Thị Chính (cựu PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018. Phiên toà được mở do bị cáo Chính có đơn kháng cáo.

Bị cáo Triệu Thị Chính tại phiên sơ thẩm hồi tháng 10-2019. Ảnh: PLO

Sau nửa ngày làm việc, toà phúc thẩm quyết định giảm án đối với nữ bị cáo này từ 24 tháng xuống 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Trước đó, tháng 10-2019, TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt bị cáo Chính 24 tháng tù về tội danh trên. Ngoài ra, một loạt cựu cán bộ ngành giáo dục và công an tỉnh Hà Giang cũng vướng vòng lao lý.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Chính kháng cáo kêu oan, cho rằng không có tội, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hành vi của mình không cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm