Giảng đường đại học bốc cháy giữa trưa

Trưa 25-7, lực lượng PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ dập lửa đám cháy xảy ra ở khu vực giảng đường ĐH Y Dược Huế (số 6 Ngô Quyền, TP Huế).

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: M.TUẤN

Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, một giáo viên của Trường ĐH Y Dược Huế phát hiện khói đen kèm theo lửa bốc ra từ giảng đường ở tầng một thuộc dãy nhà bốn tầng của nhà trường nên nhanh chóng gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy nhằm ngăn chặn lửa không cháy lan sang các dãy phòng học khác. Khoảng 30 phút, đám cháy ở phòng giảng đường được dập tắt.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Đ.QUANG

Tại hiện trường, trần của phòng giảng đường và nhiều máy điều hòa bị cháy đen. Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc chập điện máy điều hòa.

Ông Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, cho biết khi xảy ra vụ cháy, khu giảng đường đóng cửa vì sinh viên trường đang trong thời điểm nghỉ hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm