Học sinh tiểu học ở Bà Rịa- Vũng Tàu học trực tuyến từ 20-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, ông Nguyễn Văn Xinh, trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý với đề xuất của Ban cán sự UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên (GDTX) trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh từ 6-9 sang 20-9.

Theo đó, đối với cấp THCS, THPT thời gian dạy học (theo hình thức dạy học trực tuyến) bắt đầu từ 6-9 theo kế hoạch, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thông báo kết luận số 633-TB/TU ngày 23-8-2021.

Đối với cấp tiểu học và GDTX điều chỉnh thời gian học chính thức bắt đầu từ thứ Hai, ngày 20-9-2021.

Như PLO thông tin ngày 1-9, Sở GD&ĐT tỉnh có văn bản đề xuất UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian học chính thức của học sinh tiểu học và GDTX.

Theo đó, dù ngành giáo dục tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh các cấp (trừ học sinh mầm non).

Tuy nhiên, đến nay, số lượng học sinh tiểu học thiếu thiết bị học trực tuyến còn khá nhiều, khoảng 11.230 học sinh (chiếm 9,72%). Ngoài ra, một số phụ huynh chưa sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà. Riêng hệ GDTX vẫn còn thời gian tuyển sinh theo quy chế.

Ban cán sự UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sau đó đã có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất trên. Việc lùi thời gian nhập học để có sự chuẩn bị tốt hơn về trang thiết bị, điều kiện cho học sinh khi học trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm