Giáo sư - Viện sĩ Phạm Song từ trần

Giáo sư - Viện sĩ Phạm Song là nhà kiến thiết, xây dựng ngành lâm sàng nhiệt đới tài ba, đầy nhiệt huyết, đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp của ngành y tế nước nhà.

Trong thời gian cuối cùng của cuộc đời, Giáo sư - Viện sĩ Phạm Song vẫn nhiệt tình tham gia vào một hoạt động liên quan đến ngành y tế cùng các đồng chí, đồng nghiệp.

Giáo sư - Viện sĩ Phạm Song sinh năm 1931 trong một gia đình công chức ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh. Năm 1982, ông làm giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Năm 1984, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ năm 1988-1992, Giáo sư Phạm Song là Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện nay, ông đang giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, chuyên gia tại Viện Lâm sàng Các bệnh nhiệt đới.

Theo TTXVN, Giáo sư Phạm Song đã được tặng thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh cùng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác. Năm 2000, ông là Viện sĩ Viện hàm lâm Y học Liên bang Nga về hệ thống và biện chứng. Năm 2006, ông được Viện Tiểu sử Hoa Kỳ tặng danh hiệu “Nhà khoa học tiêu biểu” của năm vì những cống hiến trọn đời của ông cho y học.

Theo B.T.Th (NLĐ)

Đến 2025, Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi

Đến 2025, Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi

(PLO)-  PGS. TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực, có sự phân hóa phù hợp.
Giám sát chặt các khoản tài trợ giáo dục

Giám sát chặt các khoản tài trợ giáo dục

(PLO)- Các đại biểu lưu ý Sở GD&ĐT TP.HCM cần phải quản lý chặt các khoản tài trợ cho giáo dục, tránh tình trạng dù tự nguyện nhưng lại mang tính bắt buộc và cần đa dạng nguồn vận động tài trợ.