Giáo viên học sinh vùng lũ Quảng Bình hối hả dọn trường

Lũ lớn làm nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình chìm trong biển nước những ngày qua. Nhiều nơi bị chia cắt cô lập. Sau khi nước rút, nhiều tuyến đường, trường học, nhà cửa người dân ở đây đều bị hư hỏng nặng.

Sau lũ, tại các trường học ở những địa phương bị ngập bị phủ những lớp bùn đất ở sân trường và trong lớp học. Các trang thiết bị như bàn ghế, sách vở, máy tính… đều hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Tân Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cảnh Hóa, cho biết: “Từ sáng hôm nay chúng tôi đã kêu gọi các giảng viên, học sinh cùng cán bộ trong trường dọn hết số bùn tại các lớp học để kịp thời cho học sinh đến lớp. Sau lũ lụt trường có 150 m hàng rào bị hư hại, nhiều cơ sở vật chất trong trường cũng bị cuốn trôi”.

Tại vùng rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nước lũ, thì vào sáng hôm nay (18-10), UBND xã tăng cường kiêu gọi các chiến sĩ bộ đội, người dân trong vùng nhanh chống dọn dẹp bùn đất tại các trường học để học sinh sớm được đến trường.

Ông Ngô Thanh Đá - Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết vì các trang thiết bị các trường trên địa bàn xã đang bị hư hỏng khá nặng nên chắc chắn khoảng ba, bốn ngày nữa mới cho các em học tập trở lại. “Hiện nay xã đang kiêu gọi mọi người ưu tiên dọn dẹp các trường học để học sinh sớm được đi học” - ông Đá cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh:

bùn đất tại trường
Một số ngôi trường bùn đất dày đến 20 cm.

học sinh dọn trường
Nhiều học sinh tại xã Tân Hóa tự nguyên đến trường làm vệ sinh cùng thầy cô.

tân hóa sau lũ

dọn dẹp bàn ghế
Tất cả cán bộ, giáo viên của nhà trường đều được huy động.

bàn ghế hư hỏng
Nhiều bàn ghế, sách vở… hư hỏng do chìm trong nước lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm