Guardiola: ‘Những con số của Haaland thật đáng sợ!’

(PLO)- Cú hat trick của tiền đạo Manchester City, Erling Haaland vào lưới Manchester United là cú hat trick thứ ba của anh trong mùa giải này, xóa sổ kỷ lục lâu đời của Premier League khiến HLV Guardiola thốt lên “thật đáng sợ”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erling Haaland đã phá kỷ lục lập hat trick tại giải Premier League khi anh ghi một cú ăn ba khác trong chiến thắng 6-3 trận derby của Manchester City trước Manchester United vào đêm 2-10.

Cảm giác ghi bàn của tiền đạo người Na Uy không thể cản phá, và với ba bàn nữa trong danh sách dội bom đã nâng tổng số lên 17 trên tất cả các đấu trường ở mùa này cho Man City.

Trận derby thành Manchester là một màn trình diễn sức mạnh tàn khốc của đội bóng Pep Guardiola, bên cạnh Haaland còn có Phil Foden cũng đã lập một hat-trick trong chiến thắng long trời lở đất. Nó che mờ đi phần nào độ sáng từ một cú đúp muộn của Anthony Martial để an ủi cho đội khách Man United.

Haaland và Foden ghi mỗi người một hat trick vào lưới Man United. Ảnh: CGI.

Haaland và Foden ghi mỗi người một hat trick vào lưới Man United. Ảnh: CGI.

Đây là một trận đấu khác mà Haaland thể hiện đẳng cấp khủng khiếp của mình và lần thứ ba trong tám trận đấu ở Premier League, tuyển thủ Na Uy làm một cú ăn ba. Đáng chú ý, kỷ lục trước đó của một cầu thủ đạt ba hat trick trong giải đấu là 48 trận - nhiều gấp 6 lần – thuộc về Michael Owen.

Ruud van Nistelrooy là người tiếp theo trong danh sách – khi cựu tiền đạo của Manchester United cần đến 59 trận ở Premier League để ghi ba hat trick – tiếp nữa là Fernando Torres (64 trận), Andy Cole (65) và Luis Suarez (71) là những người có tên trong tốp bảng xếp hạng. Haaland trước đó đã ghi bàn thắng vào lưới Crystal Palace và Nottingham Forest ở giải đấu mùa này.

Như mọi thứ đang diễn ra, Haaland đang ghi trung bình mỗi 47,2 phút tại Premier League (661 phút thi đấu) và vượt qua 14 đội ở Premier League - bao gồm cả các đối thủ lớn là Man United và Chelsea.

Sau 11 trận đấu, Haaland đã ghi 17 bàn thắng. Ảnh: CGI.

Sau 11 trận đấu, Haaland đã ghi 17 bàn thắng. Ảnh: CGI.

Vào đêm 2-10, Haaland tiếp tục chạm bóng tương đối ít trong trận đấu - chỉ 35 lần trong trận derby - nhưng vẫn tung ra được 5 cú sút về phía khung thành, trong đó 3 cú sút trúng đích và mỗi pha dứt điểm này đều dẫn đến bàn thắng.

Tiền đạo người Na Uy cũng trực tiếp kiến ​​tạo cho hai bàn thắng của Foden; hai trong số bốn đường chuyền quan trọng của anh trong trận đấu, tạo ra hai cơ hội lớn, bao gồm cả bàn thắng. Cầu thủ 22 tuổi cũng thắng hai trong ba cuộc đấu tay đôi trên không với một màn trình diễn hoàn chỉnh.

Rất khó có đối thủ nào đủ sức cản bước Haaland và Man City ở thời điểm này. Ảnh: CGI.

Rất khó có đối thủ nào đủ sức cản bước Haaland và Man City ở thời điểm này. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân của Man City, Pep Guardiola nói về Haaland sau trận đấu: "Những con số nói lên chính bản thân anh ấy. Haaland đã làm được điều này trước đây. Chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ anh ấy trong môi trường của mình. Chúng tôi có cảm giác tuyệt vời rằng Haaland luôn cảm thấy đói bàn thắng và rất muốn cạnh tranh. Thành thật mà nói, những con số của Haaland thật đáng sợ!".

Haaland ghi trung bình nhiều hơn một bàn thắng mỗi trận tại Red Bull Salzburg - 29 trong 27 lần ra sân - trước khi ghi 86 bàn sau 89 lần ra sân cho Dortmund. Tỷ lệ trung bình của anh đã tăng hơn nữa ở Man City, nơi tiền đạo người Na Uy hiện có tới 17 bàn sau 11 lần ra sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm