Hà Nội cấm Uber, Grab trên nhiều phố, Bộ GTVT nói gì?

Đó là câu hỏi PV đặt ra tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, diễn ra chiều 1-3.

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, việc tổ chức giao thông thuộc thẩm quyền địa phương. “Quan điểm của Bộ GTVT là ủng hộ việc tổ chức giao thông hợp lý của các địa phương nói riêng và Sở GTVT nói chung...” - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Thứ trưởng Bộ GTVT trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Trước đó, Sở GTVT TP Hà Nội thực hiện cấm xe hợp đồng dưới chín chỗ theo giờ. Theo đơn vị này, việc cấm các loại xe hợp đồng sẽ giảm phương tiện cá nhân vào nội đô, giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP Hà Nội, các tuyến đường trên trước đây đã cấm các taxi và nay bổ sung xe hợp đồng.

13 tuyến phố cấm xe hợp đồng vào giờ cao điểm gồm: Hoàng Hoa Thám, Mai Xuân Thưởng, Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Khâm Thiên, cầu Chương Dương (chiều Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật), Hàng Bài, Phủ Doãn, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Giải Phóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm