Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè

Theo ghi nhận của PV, đa số người dân chấp hành với lệnh “làm sạch vỉa hè”, vỉa hè đã thông thoáng hơn, tuy nhiên một số điểm lực lượng chức năng vẫn phải lập biên bản xử lý, cưỡng chế tháo dỡ mái che, mái vảy, biển hiệu lấn chiếm gây mất mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Tại quận Hoàn Kiếm, từ sáng sớm các phường đều triển khai lực lượng nhắc nhở, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố. Tại góc phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh cọc tre, thang tre, lực lượng chức năng của phường Hàng Bồ đã phải lập biên bản xử lý vi phạm bày hàng ra vỉa hè của nhiều chủ hàng mặc dù đã triển khai vận động, nhắc nhở nhiều tuần nay.

Nhắc nhở người dân chấp hành giữ gìn trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường

Trung tá Trần Quốc Vượng, Công an phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, cho hay đa phần người dân chấp hành đối với chủ trương làm sạch vỉa hè thành phố. Nhiều cửa hàng trước đó đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, tự dọn dẹp hàng hóa. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp lực lượng của phường vẫn phải lập biên bản xử lý vi phạm, tháo dỡ mái che, máy vảy, biển hiệu lấn chiếm, gây mất mỹ quan đô thị.

Những bạt che, mái vảy đua ra đường phố, gây mất mỹ quan cũng bị lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ

Tương tự, tại các quận huyện khác, các lực lượng đều ra quân từ sáng sớm. Đặc biệt có phường còn điều động cả xe cẩu để tháo đỡ các biển quảng cáo, mái che vi phạm. Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, cho hay theo chỉ đạo của TP, quận kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. “Hôm nay các phường của quận đều ra quân nhắc nhở, triển khai ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với từng hộ dân, cửa hàng. Sau ba ngày, nếu còn vi phạm lực lượng chức năng sẽ xử phạt, xử lý” - ông Hải cho hay.

Lực lượng chức năng của phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, điều cả cần cẩu để tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cũng khẳng định quận này thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại hội nghị  triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 vừa qua là giao trách nhiệm giữ gìn trật tự đô thị tại khu vực cho chủ tịch phường và công an phường, nếu địa bàn nào xảy ra vi phạm thì những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm