Hà Nội: F0 mới tiếp tục tăng, cao nhất từ trước đến nay

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) vừa có báo cáo về số ca COVID-19 mắc mới được ghi nhận từ 18 giờ ngày 19 đến 18 giờ ngày 20-12. Theo đó, toàn TP ghi 1.641 ca F0 mới, trong đó cộng đồng có 406 ca, khu cách ly 1.021 ca, khu phong tỏa 214 ca.
Số ca mắc mới được ghi nhận tại 26/30 quận huyện, nhưng phân bổ chủ yếu tại khu vực nội thành, trong đó: Ba Đình (353); Long Biên (302); Hoàng Mai (235); Hai Bà Trưng (149); Đống Đa (133); Hà Đông (109); Cầu Giấy (79); Nam Từ Liêm (71); Bắc Từ Liêm (65)...
Tương tự, 406 ca cộng đồng tập trung cao nhất tại các quận như Ba Đình (90); Đống Đa (66); Long Biên (52); Hai Bà Trưng (42); Hoàng Mai (41); Cầu Giấy (18); Tây Hồ (14)...

Hà Nội: F0 mới tiếp tục tăng, cao nhất từ trước đến nay ảnh 1
Số ca COVID-19 ghi nhận trong ngày 20-12 của Hà Nội lập đỉnh mới

Như vậy, với 1.641 ca mắc mới thì đây là số ca mắc mới cao kỷ lục trong ngày được Hà Nội ghi nhận từ trước đến nay. Theo thống kê từ đợt dịch thứ 4 (29-4-2021) đến nay, Hà Nội ghi nhận 28.694 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 10.671 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 18.023 ca.

Trước số ca mắc mới ngày một tăng cao vào dịp cận Tết, chiều ngày 18-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành chỉ thị số 25, yêu cầu các đợn vị, địa phương của Hà Nội thường xuyên đánh giá cấp độ dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương và TP.
Theo bản đồ cấp độ dịch mới nhất của Hà Nội (cập nhật ngày 17-12) thì toàn TP vẫn ở cấp độ dịch mức 2, trong đó có có 4/30 quận huyện ở cấp độ dịch mức 1; 24/30 quận huyện ở cấp độ dịch 2 (tăng 3 quận huyện so với ngày 11-12); và 2 quận huyện ở cấp độ dịch 3 là Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm