Hà Nội nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 29-4, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp F1 liên quan đến trường hợp dương tính tại Hà Nam.

Đồng thời, ông Hạnh cũng cảnh báo nguy cơ dịch trên địa bàn đang tăng cao đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 với lưu lượng người đi lại, du lịch, tập trung nhiều hơn. Trong khi đó người dân đang có tâm lý lơ là chủ quan sau một thời gian dài TP không phát hiện ca dương tính mới ngoài cộng đồng…

Liên quan đến ca COVID-19 tại Hà Nam, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đến chiều tối 29-4 đã ghi nhận được 5 ca F0, hơn 30 F1. Trong đó, Hà Nội đã có hai ca F1 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam (một trường hợp ở Thanh Trì, trường hợp còn lại ở Đông Anh). 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh: PV

"Tôi đề nghị nâng mức cảnh báo nguy cơ lây lan dịch lên mức cao nhất. Lực lượng phòng chống dịch của TP cần nhanh chóng khẩn trương khoanh vùng, truy vết đối với hai trường hợp F1 nêu trên”- ông Dũng yêu cầu.

Ông Dũng cũng cảnh báo trong những ngày tới sẽ có diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm nghìn người dân đi nghỉ lễ trở về Hà Nội. Vì vậy, tất cả các đơn vị phải kiểm soát chặt người dân các tỉnh khác đến Hà Nội và người dân thủ đô trở về sau nghỉ lễ. Các trường hợp sau nghỉ lễ trở vệ Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Công an TP tăng cường rà soát, xử lý nghiêm những người nhập cảnh trái phép và những người cố tình bao che, tổ chức cho các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm