Hà Nội thêm 250 ca COVID-19, 33.618 trẻ em được tiêm vaccine ngày đầu tiên

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 23-11 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận thêm 250 ca mắc COVID-19 mới, trong số này có 95 ca mắc cộng đồng.

27/30 quận của TP Hà Nội đều ghi nhận ca mắc mới, quận Hoàng Mai nhiều nhất với 42 ca, Nam Từ Liêm (35), Ba Đình (27), Quốc Oai (18), Hai Bà Trưng (17), Chương Mỹ, Long Biên (11), Thanh Xuân, Thường Tín, Hà Đông (9), Mê Linh, Đông Anh (7),Thanh Trì, Thạch Thất, Đống Đa (6); Cầu Giấy, Gia Lâm (5); Thanh Oai, Tây Hồ (4), Hoàn Kiếm (3), Phú Xuyên, Mỹ Đức (2), Đan Phượng, Long Biên, Ứng Hòa, Hoài Đức và Bắc Từ Liêm (1).

Như vậy, chỉ trong 1 tuần (17-11 đến 23-11) TP đã ghi nhận 1.781 ca mắc mới, cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 8.262 ca. Trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.045 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 5.217 ca.

Ngày 23-11, TP Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày tiêm đầu tiên ở 79 điểm trường, và 13 Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn (tiêm tại 26 xã), Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên)  đã thực hiện tiêm được 33.618 mũi tiêm cho các cháu học lớp 10, 11, 12, sử dụng 33.330 liều vaccine.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội sau khi được tiêm vaccine, học sinh dự kiến trở lại trường vào đầu tháng 12.

TP                            

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm