Hà Nội: Thí sinh đăng ký thi lớp 10 trường tốp đầu rất cao

(PLO)-  Năm 2023, so với tổng chỉ tiêu, tỉ lệ trúng tuyển lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội là 66,5%. Các trường THPT tốp đầu tại Hà Nội tiếp tục có số thí sinh đăng ký dự thi rất cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công bố số thí sinh (TS) đăng ký thi lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Theo đó, có 104.917 TS đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.000 và 64.000. So với tổng chỉ tiêu, tỉ lệ trúng tuyển lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội là 66,5%.

Trong 117 trường THPT công lập, trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/3,55, tức cứ bốn TS mới có một em trúng tuyển. Đây là trường công lập nhiều cấp học đầu tiên ở Hà Nội, tuyển sinh từ năm 2021. Năm nay, trường nhận 280 học sinh lớp 10 nhưng có tới 995 hồ sơ nguyện vọng 1.

Các trường THPT tốp đầu tại Hà Nội tiếp tục có số thí sinh đăng ký dự thi rất cao. Ảnh PHI HÙNG

Các trường THPT tốp đầu tại Hà Nội tiếp tục có số thí sinh đăng ký dự thi rất cao. Ảnh PHI HÙNG

Xếp sau trường Khương Hạ về tỉ lệ chọi là Trường THPT Chu Văn An với 1/3,43. Hệ không chuyên của trường này tuyển 270 học sinh, nhận được 926 hồ sơ.

Cùng ba là THPT Sơn Tây và THPT Kim Liên, cùng có tỉ lệ chọi 1/2,62. THPT Sơn Tây nhận 708 nguyện vọng một vào lớp 10 không chuyên nhưng chỉ tiêu là 108. Còn THPT Kim Liên, năm ngoái không góp mặt trong top 10 nhưng năm nay tỷ lệ chọi tăng vì chỉ tiêu giảm 90.

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ xếp thứ 5 với tỷ lệ chọi 1/2,51. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về các trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Trung Văn, THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng.

Tính theo khu vực tuyển sinh, khu vực 3 gồm các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa có tỉ lệ chọi cao nhất (2,14). Các trường THPT trong khu vực tuyển sinh này đều có tỉ lệ chọi cao như THPT Khương Hạ, THPT Kim Liên, THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa, THPT Nhân Chính, THPT Đống Đa.

Xếp thứ 2 là khu vực tuyển sinh 1 gồm các quận Ba Đình, Tây Hồ. Khu vực tuyển sinh này có 3 trường là THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái và THPT Nguyễn Trãi Ba Đình đều có tỉ lệ chọi rất cao.

Chi tiết xem tại đây:

dai-tra_17520239.pdf

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm