Hà Nội: 'Tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành uỷ Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại đây, Bí thư Hà Nội lưu ý những ngày qua số ca mắc mới giảm dần, tỷ lệ tử vong thấp, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là phòng chống dịch.

“Các cấp, các ngành phải xác định rõ đây là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu” - ông Dũng nói.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Theo đó, ông đề nghị tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực các tổ COVID-19 cộng đồng để hỗ trợ bệnh nhân tại nhà, cũng như kiểm soát chặt chẽ bệnh nhân chuyển nặng, chuyển tầng, tỷ lệ tử vong.

Tiếp tục phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức học bán trú trên địa bàn. Đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi 3 cho người dân.

Đảm số lượng, kiểm soát giá cả thuốc điều trị COVID-19 theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân.

Đặc biệt, Bí thư Hà Nội yêu cầu ngành y tế và các địa phương phải rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng phương án, tổ chức diễn tập tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, để tiêm chủng nhanh nhất khi có thuốc, phác đồ.

“Phải tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường, nếu có nhiễm SARS-CoV-2 thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro” - ông Dũng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm