Haaland bất ngờ ra tuyên bố về tương lai của anh ở Man City

(PLO)- Tuyên bố của Erling Haaland cho thấy tương lai của anh tại Man City là “một dấu chấm hỏi” lớn với tất cả những ai quan tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erling Haaland đã có một khoảng thời gian xuất sắc ở Manchester City và còn 3 năm trong hợp đồng với đội chủ sân Etihad, nhưng tiền đạo 23 tuổi người Na Uy này dường như không vội ký hợp đồng mới.

Erling Haaland đã úp mở về tương lai của mình và thừa nhận không có gì đảm bảo anh sẽ ở lại Man City lâu dài. Haaland được xem là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Anh đã ghi 80 bàn sau 84 trận đấu chơi cho Man City trong gần 2 năm qua. Haaland là vua phá lưới ở cả Premier League lẫn Champions League mùa trước trong hành trình giành cú ăn ba lịch sử của đoàn quân HLV Pep Guardiola.

Dù giành mọi vinh quang cấp CLB, Erling Haaland chỉ về nhì sau Lionel Messi trong cả cuộc đua giành quả bóng vàng thế giới lẫn FIFA The Best. Erling Haaland khẳng định anh hạnh phúc ở Man City, nơi anh còn 3 năm nữa trong hợp đồng hiện tại, nhưng cầu thủ 23 tuổi này thừa nhận anh không biết tương lai sẽ ra sao.

haaland-man-city.jpg
Erling Haaland không cam kết tương lai với Man City. ẢNH: MIRROR

Erling Haaland nói: “Tôi thực sự hạnh phúc, đặc biệt là với những người xung quanh tôi, HLV trưởng, giám đốc, hội đồng quản trị, họ là một nhóm người tuyệt vời và tôi phải nói rằng tôi thực sự hạnh phúc.

Nếu tôi nói điều này bây giờ thì có lẽ nó sẽ trở thành tiêu đề lớn nhưng ngày mai bạn sẽ không bao giờ biết được tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi hạnh phúc. Bạn có thể viết điều này, nhưng bạn cũng phải viết tất cả những gì tôi đã nói trước đây. Tôi đang hạnh phúc”.

Man City muốn Haaland ký một bản gia hạn hợp đồng mới béo bở để tránh sự dòm ngó từ các CLB lớn khác của châu Âu, nhưng bản thân tiền đạo này cho biết anh không vội ký một thỏa thuận mới với đội chủ sân Etihad.

Tiền đạo 23 tuổi người Na Uy Erling Haaland của Man City nói: “Sự tập trung của tôi bây giờ chủ yếu là trên sân. Có rất nhiều trận đấu, hai ngày trước là trận derby Manchester, bây giờ là Champions League, Chủ nhật là Liverpool.

Tôi nghĩ mình nên tập trung vào điều đó, tôi không nghĩ mình nên tập trung vào bất cứ điều gì khác vào lúc này. Vâng, tôi tận hưởng cuộc sống, tôi tận hưởng cuộc sống với những người thân thiết nhất của mình và tôi tận hưởng nó. Tôi không biết phải nói gì nữa”.

erling-haaland.jpg
Haaland trả lời truyền thông trong buổi họp báo trước trận Man City gặp FC Copenhagen ở lượt về vòng 16 đội Champions League. ẢNH: GETTY

Sau khi giành cú ăn ba lịch sử ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, Haaland cho biết anh vẫn chưa hài lòng và muốn lặp lại kỳ tích lịch sử một lần nữa ở mùa giải này. Khi được hỏi làm thế nào để duy trì động lực sau khi giành được mọi danh hiệu ở mùa giải trước, Erling Haaland nói: “Bạn có thể nghĩ về điều đó theo hai cách.

Một điều: Tôi đến đây và giành được tất cả, còn điều nữa là tôi 23 tuổi và tôi đã giành được mọi thứ và tôi cảm nhận được hương vị của nó, cách chiến thắng mọi thứ. Cách tôi làm việc cho tôi cảm giác rằng, tôi muốn giành chiến thắng một lần nữa. Nó là như vậy đấy”.

Erling Haaland đã bỏ lỡ cơ hội khó tin khi đệm bóng cận thành lên trời giữa khung thành trống trong trận thắng 3-1 trong trận derby Manchester hôm Chủ nhật giữa Man City và Manchester United, trước khi có tên trên bảng tỷ số vào cuối trận. Haaland cho biết anh không còn bận tâm về những cơ hội bị bỏ lỡ trong các trận đấu.

Man-city-erling-haaland.jpg
Haaland khẳng định anh sẽ còn bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn lớn khác vì đó là một phần của bóng đá. ẢNH: GETTY

Erling Haaland chia sẻ: “Bạn có thể nghĩ về nó theo hai cách. Năm ngoái tôi là vua phá lưới, ghi được 36 bàn, và vua phá lưới mùa này đã có 18 bàn cho đến nay, vì vậy bạn có thể nghĩ theo hai cách, đó có phải là một mùa giải tốt hay không đối với tôi.

Tôi nghĩ chúng tôi đang làm việc khá tốt với tư cách là một đội, đó là trọng tâm chính của tôi. Nhưng, vâng, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tôi vẫn sẽ bỏ lỡ những cơ hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục ghi bàn, vì vậy, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn trong tương lai, và mọi người sẽ chỉ trích tôi, nhưng tôi có thể làm gì sau đó? Tôi có nên nghĩ về điều đó không? Không, tôi chỉ cần tập trung vào việc ghi nhiều bàn thắng hơn và giúp đỡ đội bóng”.

Vào lúc 3h rạng sáng mai 7-3, Man City sẽ gặp FC Copenhagen ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League khi mà đội bóng của Erling Haaland đã thắng dễ 3-1 ở trận lượt đi trên đất Đan Mạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm