Ronaldo bị yêu cầu 'im đi' vì bình luận tinh vi nhắm vào Messi

(PLO)- Cristiano Ronaldo bị yêu cầu "im lặng" vì những bình luận “nhắm vào Lionel Messi một cách tinh vi”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 5-3. Cristiano Ronaldo đã bị chỉ trích vì những bình luận dường như nhắm vào Lionel Messi, khi bộ đôi này sắp kết thúc sự nghiệp huy hoàng và từng là đối thủ lớn của nhau, Mirror viết.

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị yêu cầu "hãy giữ im lặng" vì anh bình luận rằng, giải Saudi Pro League của Saudi Arabia có chất lượng cao hơn Ligue 1 của Pháp. Ronaldo chuyển đến Saudi Arabia chơi cho Al Nassr vào tháng 1 năm ngoái và từ đó trở thành “một trong những fan lớn nhất của Saudi Pro League”. Những người gièm pha cho rằng chất lượng của Saudi Pro League vẫn kém, mặc dù các CLB Saudi Arabia đã vung tiền mua hàng loạt siêu sao từ trời Âu trong hơn 1 năm qua.

al-nassr-cristiano-ronaldo.jpg
Leboeuf đã chỉ trích những bình luận của Ronaldo. ẢNH: GETTY

Nhưng vào cuối tháng 1, Ronaldo đã đáp trả những lời chỉ trích đó, siêu sao 39 tuổi người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng Saudi Pro League ngang bằng với một số giải đấu châu Âu. Cristiano Ronaldo nói: “Thành thật mà nói, theo ý kiến ​​​​của tôi, giải ở Saudi Arabia không tệ hơn giải đấu của Pháp.

Ở giải VĐQG Pháp (Ligue 1), tôi nghĩ bạn có hai, ba đội có trình độ tốt. Ở Saudi Arabia (giải Saudi Pro League) bây giờ tôi nghĩ nó mang tính cạnh tranh hơn. Tôi nghĩ hiện tại chúng tôi đang tốt hơn giải VĐQG Pháp, chúng tôi vẫn đang tiến bộ”.

Tuy nhiên, những bình luận đó hiện đã gây ra phản ứng giận dữ từ cựu ngôi sao Chelsea, Marseille và tuyển Pháp là Franck Leboeuf. Nhà vô địch World Cup 1998 người Pháp Franck Leboeuf bảo Ronaldo “hãy im lặng” và khẳng định Bồ Đào Nha nên loại Ronaldo nếu muốn vô địch Euro 2024. Leboeuf cho rằng Ronaldo đã nhắm đến Messi một cách tinh vi.

psg-lionel-messi.jpg
Messi có 2 danh hiệu Ligue 1 cùng PSG nhưng rời CLB trong cay đắng vì đội không thể vô địch Champions League như mong đợi. ẢNH: GETTY

Franck Leboeuf chia sẻ với BetVictor: "Tôi khó chịu khi nghe Cristiano Ronaldo nói rằng Saudi Pro League hay hơn Ligue 1. Bạn nghĩ tại sao cậu ấy lại chọn đưa ra nhận xét đó về Ligue 1 chứ không phải giải VĐQG Bồ Đào Nha? Đó là vì Lionel Messi đã chơi ở Ligue 1.

Tôi rất tôn trọng Cristiano Ronaldo với tư cách là một cầu thủ, nhưng thôi nào, hãy im đi! Thật không công bằng cho Ligue 1. Đối với tôi, Bồ Đào Nha thực sự là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch châu Âu mùa hè này.

Tôi thực sự nghĩ rằng họ có thể vô địch Euro 2024, nhưng chỉ khi Cristiano Ronaldo không thi đấu. Bạn không thể lấy đi bất cứ điều gì Ronaldo đã làm cho bóng đá chỉ vì cậu ấy đã giải nghệ ở Saudi Pro League.

Tôi muốn cảm ơn Cristiano Ronaldo vì đã đưa môn thể thao này lên một tầm cao mới, nhưng mọi người đều phải kết thúc. Cậu ấy có mọi quyền thi đấu ở Saudi Arabia, mặc dù tôi không chắc cậu ấy cần nhiều tiền hơn nữa!".

Trong khi chỉ trích Cristiano Ronaldo, Leboeuf khẳng định anh không có vấn đề gì với việc các cầu thủ chuyển đến các giải đấu nhỏ hơn để kết thúc sự nghiệp của họ. Leboeuf khẳng định mình vẫn là một fan hâm mộ của Ronaldo và sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

messi-ronaldo.png
Leboeuf cho rằng, Ronaldo chê bai Ligue 1 vì Messi thi đấu ở đó. ẢNH: MIRROR

Franck Leboeuf cho biết: “Tôi không có vấn đề gì với việc các cầu thủ sắp kết thúc sự nghiệp sẽ chơi ở những giải đấu nhỏ hơn để kiếm nhiều tiền hơn, điều tương tự cũng xảy ra với Lionel Messi (chơi ở giải MLS cho Inter Miami).

Cả hai (Ronaldo và Messi) đều là những cầu thủ tuyệt vời nhưng họ đã chọn không chơi ở cấp độ cao nhất nữa và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Bạn không bao giờ có thể lấy đi những gì họ đã làm cho bóng đá.

Sự cạnh tranh giữa hai người đó thực sự khiến toàn bộ môn thể thao này trở nên tốt hơn. Nó làm cho bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Cảm ơn Cristiano Ronaldo, cảm ơn Lionel Messi, hãy tận hưởng quá trình nghỉ hưu của bạn nhé!”.

Thời gian gần đây, các CĐV đối thủ của Al Nassr liên tục hô vang lên Lionel Messi trong các trận đấu nhằm chế nhạo và chọc tức Cristiano Ronaldo. Ronaldo đã có nhiều hành vi đáp trả khiếm nhã và anh đã bị Saudi Arabia treo giò 1 trận. Kết quả là Al Nassr vắng Ronaldo đã bị Al Hazm cầm hòa 4-4 ngay trên sân nhà ở vòng 22 Saudi Pro League. Hi vọng vô địch Saudi Pro League của Ronaldo gần như vụt tắt khi Al Nassr dù xếp thứ hai nhưng kém đội đầu bảng Al Hilal đến 9 điểm.

ronaldo-al-nassr.jpg
Ronaldo thất vọng khi Al Nassr thua Al Ain ở Champions League. ẢNH: SSC1

Đêm qua và rạng sáng nay 5-3, Al Nassr với Cristiano Ronaldo trong đội hình đã nhận thất bại 0-1 trước đại diện ở UAE là Al Ain trên sân khách ở trận lượt đi vòng tứ kết AFC Champions League. Và một lần nữa, Ronaldo lại bị fan đối phương chế nhạo khi họ hô vang tên Lionel Messi.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu, Ronaldo đang bước ra khỏi sân thì đám đông hô vang “Messi, Messi”. Trong một video xuất hiện trên X (trước đây là Twitter), Ronaldo tỏ ra thất vọng rõ rệt khi lắc đầu và đi xuống đường hầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm