Pep Guardiola: ‘Cậu ấy giống Messi quá’

(PLO)- HLV Pep Guardiola rất ấn tượng với người hùng của Man City trong trận derby Manchester thắng Manchester United 3-1 là Phil Foden, đến nỗi ông dành cho cậu học trò lời khen tuyệt vời nhất bằng cách so sánh với Lionel Messi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City đã ngược dòng đánh bại kình địch Manchester United 3-1 trên sân nhà Etihad ở vòng 27 Premier League vào cuối tuần qua với cú đúp bàn thắng của Phil Foden cùng pha lập công ấn định tỉ số của Erling Haaland.

Bây giờ, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, HLV của Man City và là cựu HLV của Barcelona Pep Guardiola đã nói “Cậu ấy giống Lionel Messi quá”. “Cậu ấy” ở đây chính là Phil Foden, cậu học trò hiện tại của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại đội chủ sân Etihad.

Ngay sau trận Man City thắng MU, Pep Guardiola khẳng định Phil Foden là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League thời điểm hiện tại. 1 ngày sau, Pep Guardiola còn đi xa hơn khi ông cho rằng, Phil Foden có “cùng nhịp” với Lionel Messi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố, khả năng điều khiển trận đấu ở những thời điểm quyết định của Phil Foden khiến ông nhớ đến Lionel Messi thời trẻ và ông cho rằng Foden giống Messi quá.

pep-guardiola.jpg
Pep Guardiola đã so sánh cậu học trò hiện tại Phil Foden với cậu học trò cũ Lionel Messi. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cựu HLV của Barcelona Pep Guardiola chia sẻ với TV2: “Với những cầu thủ giỏi, bạn có thể chơi tốt, nhưng bạn phải thắng trận và tôi đã gặp cầu thủ vĩ đại nhất từ ​​​​trước đến nay là Lionel Messi. Messi có thể thắng các trận đấu và tôi không muốn so sánh vì Phil Foden không ở đẳng cấp như Leo Messi, nhưng Foden đang thắng các trận đấu như Messi”.

Truyền thông đã hỏi chính Phil Foden cảm thấy như thế nào trước lời khen ngợi có cánh từ ông thầy Pep Guardiola. Phil Foden trả lời: “Không thể nào? Bạn không thể so sánh ai với Lionel Messi, anh ấy có thế giới riêng của mình nhưng được nghe điều đó từ HLV trưởng của mình thì thật tuyệt”.

Sự tiến bộ của Foden thể hiện rõ trong trận Man City thắng ngược MU 3-1. Sau khi Marcus Rashford ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho MU ở phút thứ 8, Man City đã chơi dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ, đặc biệt là Erling Haaland và chính Phil Foden.

lionel-messi.jpg
Foden rất vui và lấy làm vinh dự khi được ông thầy so sánh với Messi. ẢNH: GETTY

Nhưng Foden cho thấy anh đã học được nhiều điều từ ông thầy Pep Guardiola, đó là không nên xử lý vội vàng và thiếu bình tĩnh. Pep Guardiola liên tục yêu cầu Foden trao dồi kỹ năng của một tiền vệ trung tâm hàng đầu, bằng cách học hỏi khi nào nên giảm nhịp độ trận đấu, đồng thời chú ý hơn đến trách nhiệm phòng ngự. Khả năng học hỏi cực nhanh của Phil Foden từng khiến HLV Thomas Frank của Brentford đưa ra dự đoán Foden sẽ thách thức danh hiệu Quả bóng vàng thế giới trong tương lai.

Thật vậy, “đẳng cấp” của Phil Foden dường như đã “tăng lên 1 bậc” kể từ khi anh mắc lỗi trong những phút cuối khiến Man City đánh mất 2 điểm quan trọng trước Crystal Palace vào tháng 12 năm ngoái. Phil Foden là “chìa khóa” giúp Man City vô địch FIFA Club World Cup tại Saudi Arabia giữa lúc hai trụ cột Kevin De Bruyne và Erling Haaland đều vắng mặt vì chấn thương. Hiện Phil Foden đã ghi 18 bàn trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh.

Ở tuổi 23, Phil Foden đã có 257 trận ra sân thi đấu chuyên nghiệp, nhiều hơn cả Lionel Messi khi cả hai cùng độ tuổi. Tuy nhiên, Messi có số phút thi đấu nhiều hơn Foden, tương đương với gần 40 trận đấu.

man-city-phil-foden.jpg
Foden rất nỗ lực tập luyện ở mùa này và anh đã được đền đáp. ẢNH: GETTY

Ở mùa này, sau khi hoàn thành buổi tập cùng Man City, Phil Foden tiếp tục một mình tập thêm để hoàn thiện khả năng dứt điểm của mình. Và sự siêng năng trên sân tập của Foden đã được đền đáp. Foden đã giành lại vị trí chính thức của mình trong đội hình của Pep Guardiola sau chấn thương và sa sút phong độ, cũng như anh chỉ là “vai phụ” trong hành trình ăn ba lịch sử của Man City mùa trước.

Phil Foden chia sẻ về việc các đồng đội ở Man City gọi anh là “tay bắn tỉa”: “Tôi nghĩ mình vừa trưởng thành với tư cách một cầu thủ. Về cơ bản đó là một trò đùa của các chàng trai, họ nói rằng tôi “bắn” (dứt điểm) rất nhiều khi tập luyện và họ gọi tôi là tay bắn tỉa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm