Haaland lập công, Man City quay lại ngôi đầu bảng

(PLO)- Man City có chiến thắng quan trọng trước Brighton với tỷ số 2-1 trên sân nhà Etihad ở vòng 9 Premier League, qua đó quay trở lại ngôi đầu bảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Man City tổ chức tấn công ngay lập tức, trong khi đó Brighton tỏ ra e dè trước Man City khi không mạnh dạn pressing.

Man City tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm xuất phát từ cánh trái của Doku. Phút thứ 6, Doku đi bóng từ cánh trái rồi tung cú cứa lòng nguy hiểm, tiếc là bóng đi không trúng đích.

IMG_6386.jpeg
Erling Haaland lấy lại cảm giác ghi bàn và giúp Man City giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty

Chỉ 1 phút sau tình huống dứt điểm của Doku, Man City có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 7, lại là Doku dùng tốc độ để đi bóng rồi trả về tuyến hai cho Julian Alvarez dứt điểm trái phá, mở tỷ số cho trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, Brighton ổn định đội hình để phản công nhưng trước hàng thủ và hàng tiền vệ của Man City thi đấu chắc chắn, các chân sút của Brighton không thể dứt điểm. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của đội khách là Mitoma bị phong tỏa hoàn toàn.

Phút 19, từ tình huống chuyền bóng về thiếu quan sát của Baleba, cầu thủ Man City lập tức ập vào tranh chấp, sau cùng bóng đến chân Erling Haaland, tiền đạo của Man City tung cú dứt điểm bằng chân trái uy lực không cho thủ thành của Brighton cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 2-0.

Có được hai bàn thắng sớm, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận, Brighton dù rất muốn tấn công nhưng không thể đưa bóng quá nửa sân.

IMG_6385.jpeg
Thắng Brighton, Man City quay trở lại vị trí top 1. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Brighton dâng cao đội hình tấn công chính vì thế hàng thủ để lộ ra nhiều khoảng trống nguy hiểm, phút 60, Foden xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm ngay buộc Steele phải tung người cứu thua.

Phút 67, xuất phát từ pha phản công nhanh, Phil Foden chuyền chính xác cho Haaland thuận đà băng lên, tiền đạo Man City khống chế bóng và dứt điểm, tiếc là bóng đi trúng vào người thủ thành Steele.

Phút 69, Brighton có cơ hội mười mươi khi Mitoma có tình huống đối mặt với thủ thành Oterga nhưng pha dứt điểm của tiền đạo người Nhật lại không thể thắng được thủ thành của Man City.

IMG_6387.jpeg
Brighton rất nỗ lực nhưng không thể có mang về 1 điểm trước Man City. Ảnh: Getty

Những nỗ lực của không biết mệt mỏi của Brighton cuối cùng cũng được đền đáp, phút 73, từ pha phản công bất thành của Man City, Brighton tổ chức phản công, Mitoma đi bóng khéo léo trước khi trả về tuyến hai, hậu vệ Man City phá bóng không dứt khoát tạo cơ hội cho Ansu Fati băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Nhận bàn thua bất ngờ, Man City ổn định đội hình và cố gắng làm giảm hưng phấn của Brighton. Dù rất nỗ lực tấn công nhưng Brighton không thể có bàn thắng gỡ hòa. Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để tạm đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm