Hai ngày, xử lý 7 hướng dẫn viên Hàn Quốc hành nghề tại TP Đà Lạt

(PLO)- Trong hai ngày 28 và 29-12-2023, đoàn thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 7 trường hợp hướng dẫn viên Hàn Quốc hành nghề tại TP Đà Lạt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Trần Trường San, Phó Chánh thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết, trong hai ngày 28 và 29-12-2023, đoàn thanh tra do Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra và phát hiện 7 trường hợp hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động tại điểm đến ở TP Đà Lạt.

7 trường hợp này đều là hướng dẫn viên dẫn khách từ TP Nha Trang đến Đà Lạt.

hướng dẫn viên Hàn Quốc
Đoàn thanh tra làm việc với một trường hợp hướng dẫn viên Hàn Quốc hành nghề tại TP Đà Lạt (trong ngày 29-12).

Theo ông San, trong khi đoàn thanh tra kiểm tra, phát hiện thì các hướng dẫn viên Hàn Quốc cho biết do chưa hiểu biết pháp luật Việt Nam nên mới vi phạm. Đoàn thanh tra đều có nhắc nhở Luật Du lịch Việt Nam không cho phép hướng dẫn viên nước ngoài. Họ hiểu ra và cho rằng sẽ không hoạt động nữa.

Riêng trong ngày 29-12-2023, ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, đoàn thanh tra xử lý 6 trường hợp hướng dẫn viên Hàn Quốc dẫn khách từ TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đến TP Đà Lạt.

Cụ thể, lúc 11 giờ, đoàn thanh tra phát hiện một trường hợp ông H. đang dẫn đoàn 30 khách Hàn Quốc tại Khu Du lịch Langbiang, Ông H. trình bày, đoàn 30 khách Hàn Quốc sẽ tham quan và lưu trú từ ngày 28-12 đến ngày 31-12-2023. Hướng dẫn viên dẫn đoàn khách của một công ty du lịch ở Hà Nội có chi nhánh tại TP Nha Trang.

Ông H. thừa nhận: Bản thân hoạt động hướng dẫn viên tại Việt Nam là vi phạm pháp luật vì không biết quy định của pháp luật Việt Nam.

Đến 15 giờ cùng ngày, đoàn thanh tra lại phát hiện thêm 1 trường hợp hướng dẫn viên Hàn Quốc tên M. vi phạm.

Trong thời điểm kiểm tra, bản gốc hộ chiếu và giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế được người này cất giữ tại nơi tạm trú ở TP Nha Trang. Hướng dẫn viên M. chỉ xuất trình bản chụp hộ chiếu và không xuất trình được bản chụp của thị thực nhập cảnh.

Hướng dẫn viên M. trình bày: Ông nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 11-12-2023 tại sân bay Cam Ranh, sử dụng thị thực nhập cảnh có giá trị từ ngày 10-12-2023 đến ngày 7-3-2024 do một công ty du lịch tại TP Nha Trang bảo lãnh.

Ông M. thừa nhận đã dẫn đoàn 22 khách Hàn Quốc của công ty đã bảo lãnh du lịch tại Đà Lạt từ ngày 28-12 đến ngày 31-12-2023.

Trong những ngày tới, đoàn thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra thêm tình hình hoạt động của các hướng dẫn viên ở các khu điểm du lịch tại Đà Lạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm