Hải Phòng cảnh cáo Trưởng khoa Trung tâm giáo dục quốc phòng vụ quấy rối nữ sinh

(PLO)- Trưởng Khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh bị Đại học Hải Phòng thi hành kỷ luật cảnh cáo trong vụ việc quấy rối nữ sinh bị tố giác trên mạng xã hội tháng trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học Hải Phòng vừa báo cáo UBND thành phố cảng về kết quả xử lý vụ việc ông Phạm Thế Dũng, Trưởng Khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh bị tố cáo quấy rối nữ sinh.

Theo đó, ông Dũng bị Đại học Hải Phòng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời trả về Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc Quân khu 3 để đơn vị này tiếp tục có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ông Dũng đã bị tạm đình chỉ công tác ngay sau khi vụ việc được đưa lên mạng xã hội, để tiến hành xác minh, làm rõ. Ông Dũng cũng nhanh chóng thừa nhận về việc có những lời lẽ thô tục, quấy rối nữ sinh qua điện thoại.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc Đại học Hải Phòng nơi xảy ra sự việc nam Trưởng khoa quấy rối nữ sinh
Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc Đại học Hải Phòng nơi xảy ra sự việc nam Trưởng khoa quấy rối nữ sinh

Như PLO đưa tin, giữa tháng 6, trên Facebook lan truyền nhiều bài viết kèm 7 video được cho là của một nữ sinh tố nam giảng viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh – Đại học Hải Phòng có hành vi gọi điện nói chuyện với nữ sinh bằng ngôn từ thô tục, mang tính chất quấy rối tình dục.

Theo bài viết có tính chất tố cáo công khai này, nạn nhân là sinh viên năm thứ hai, trong nhóm 134 sinh viên khác vừa trải qua một khóa huấn luyện tại Trung tâm trong thời gian ba tuần, kết thúc vào ngày 17-6.

Bài viết tố cáo nam giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đại học Hải Phòng quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Bài viết tố cáo nam giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đại học Hải Phòng quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trong thời gian đó, nam giáo viên "Pham Dung" của Trung tâm dù đã có gia đình nhưng vẫn liên tục gọi điện với ngôn từ thiếu chuẩn mực, khiếm nhã, thậm chí gọi nữ sinh viên lên phòng riêng để quấy rối...

"Mình chắc chắn đây không phải lần đầu tiên và mình cũng không phải người duy nhất trong Đại đội 6 bị như vậy" - nữ sinh viên nhận định và cho biết mục đích chia sẻ là để các khoá sau không rơi vào tình huống khó chịu tương tự.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh của trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào năm 2003. Đây là nơi học tập, huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu III, gồm Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm