Hải Phòng: Thêm 1 chủ tịch phường xin từ chức

(PLO)- Hai tuần trước, một chủ tịch phường ở Hải Phòng cũng xin từ chức vì vợ xây nhà không phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng vừa họp, bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với bà Phạm Thị Như Út.

Trước đó, bà Út đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường và xin thôi các chức vụ trong Đảng với lý do để “chữa bệnh”.

Nhà thầu thực hiện Dự án cải tạo đường Minh Tiến đang bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Anh Vũ

Nhà thầu thực hiện Dự án cải tạo đường Minh Tiến đang bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Anh Vũ

Theo nguồn tin riêng của PLO, việc bà Út từ chức có liên quan đến một dự án trên địa bàn, do UBND phường Minh Đức làm chủ đầu tư, hiện đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là dự án cải tạo đường Minh Tiến, đoạn từ đường Bình Minh - phường Hợp Đức đến đường 403 - phường Minh Đức. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Nguồn tin cho biết, qua xác minh tố cáo của người dân, Cơ quan CSĐT Hải Phòng đã xác định bà Hoàng Thị Bảy, Giám đốc Công ty TNHH Trọng Hoàng, chủ doanh nghiệp trúng thầu cải tạo đường Minh Tiến có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện tạm giam bà Bảy để điều tra vụ án.

Về phía bà Út, sau khi bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch thì được giao làm công chức kế toán ở UBND phường Minh Đức.

Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, chủ tịch phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng cũng đã xin từ chức và được HĐND phường này miễn nhiệm sau khi vợ bị phát hiện lấn chiếm, xây nhà không phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm