Ông Đỗ Ngọc Được (ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) kể: “Tháng 8-2011, bà Như, ông Phong đến mua lô tôm sú hơn 1.700 kg mới lên hầm của tôi. Giá trị lô tôm là 343 triệu đồng, bà trả 143 triệu đồng, nợ lại 200 triệu đồng, hứa hôm sau trả nhưng rồi biến luôn”.” Ông Dũng bán tôm cùng ngày với tôi, với 3.200 kg, giá 639 triệu đồng. Vợ chồng bà Như chỉ trả 239 triệu đồng, nợ lại 400 triệu đồng”.
Tương tự, nhiều nạn nhân cho biết do tin vào lời hứa của vợ chồng Như, Phong “mua tôm cao hơn giá thị trường 10.000 đồng/kg trả ngay tiền mặt” nên sập bẫy.
Hàng chục nông dân gửi đơn thư tố cáo vợ chồng Như, Phong. Ảnh: TV
Ông Tào Hùng (ấp 1, xã Tân Phong huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bức xúc: “Mới đây nhiều nông dân ở Cà Mau và Kiên Giang gọi điện thoại đòi nợ tôi. Họ bảo rằng có người đến nhà mua tôm và xin nợ tiền có gửi lại hóa đơn mua hàng có tên cơ sở, số điện thoại của tôi. Tôi tìm hiểu mới biết té ra chính vợ chồng bà Như, ông Phong lén lấy hóa đơn của tôi để mạo danh.”.
Bà Thái Ngọc Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Kiều (phường 8, TP Cà Mau), cho biết vợ chồng Như, Phong nhiều lần ứng tiền của Công ty Ngọc Kiều, nói là đi thu mua tôm nguyên liệu. Đến cuối năm 2010, số tiền ứng lên đến trên 1 tỉ đồng, phía bà Kiều yêu cầu vợ chồng Như, Phong thanh toán. Hai vợ chồng Như, Phong đưa ra lý do là đang bị các công ty khác nợ tiền tôm nên chưa trả. Qua xác minh, bà Kiều được các công ty trên trả lời: “Đã thanh toán hết cho vợ chồng Như, Phong”. Khi bà Kiều truy hỏi thì vợ chồng Như, Phong chống chế: “Bị người ta giật mất hết tiền nên không có tiền trả”. Bà Kiều đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hai vợ chồng lái tôm đến cơ quan công an .
Ông Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo vợ chồng Như, Phong mua tôm thiếu, nợ tiền của bà con nông dân và đang xác minh làm rõ.”.
TRẦN VŨ