Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đặt ở tình trạng báo động cao trong cuộc kiểm tra đột xuất

(PLO)- Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao cho cuộc kiểm tra bất ngờ nhằm đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 14-4 thông báo Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân nước này đã được chuyển sang chế độ sẵn sàng chiến đấu như một phần của cuộc kiểm tra bất ngờ nhằm đánh năng lực của các lực lượng vũ trang Nga trong việc đáp trả sự gây hấn của kẻ thù.

Phát biểu trước các quan chức cấp cao Nga, ông Shoigu cho hay “Hạm đội Thái Bình Dương đã được đặt trong tình trạng báo động cao ở mức tối đa” vào lúc 9 giờ sáng ngày 14-4 (theo giờ địa phương).

Nga đặt Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong tình trạng báo cao nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Ảnh: Yuri Smityuk/TASS

Nga đặt Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong tình trạng báo cao nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Ảnh: Yuri Smityuk/TASS

Ông Shoigu cũng thông báo các khu vực ở phía nam của biển Okhotsk, Vịnh Peter Đại đế và Vịnh Avacha sẽ bị đóng cửa đối với việc giao thông đường biển và đường hàng không trong quá trình diễn tập phóng ngư lôi, tên lửa và pháo binh.

Quan chức quốc phòng hàng đầu Nga cho biết các cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường “năng lực của các lực lượng vũ trang trong việc đẩy lùi kẻ thù tiềm tàng đổ bộ lên đảo Sakhalin và bờ biển phía nam của quần đảo Kuril.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho hay ngoài việc ngăn chặn các cuộc đổ bộ của kẻ thù, Hạm đội Thái Bình Dương còn có nhiệm vụ phát hiện, xác định vị trí và tiêu diệt các tàu ngầm, nhóm tàu chiến tấn công cũng như các thiết bị trên bộ của đối phương

Bên cạnh đó, ông Shoigu tiết lộ ngoài các vụ phóng tên lửa, cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các máy bay chiến đấu khác.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov nhấn mạnh việc đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược đang được đặc biệt chú trọng.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov phủ nhận các cuộc tập trận nói trên có liên quan với những căng thẳng gần đây trong khu vực, đồng thời cho biết đây là một phần huấn luyện thông thường nhằm bảo đảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này, theo hãng thông tấn TASS.

Phía nam quần đảo Kuril là nhóm bốn hòn đảo tranh chấp giữa Nga với Nhật. Tokyo gọi nhóm đảo hiện do Nga quản lý này là Lãnh thổ phương Bắc. Nga và Nhật đã không ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai do cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với 4 hòn đảo trên.

Hồi tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hiện tại Moscow chưa thể xem xét việc ký kết hoặc thậm chí thảo luận về một hiệp ước hòa bình với Nhật, viện dẫn thái độ thù địch của Tokyo đối với Moscow và các biện pháp trừng phạt mà nước này áp đặt lên Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm