Ông Lee Hee-won được cho là một nhà quân sự nhạy bén, có đầy đủ khả năng để tiên liệu và ứng phó khẩn cấp trước những động thái của Triều Tiên.
Vị đại tướng 61 tuổi Lee Hee-won bắt đầu giữ chức Phó Tư lệnh chỉ huy các lực lượng liên quân Mỹ - Hàn từ năm 2005. Ông được mời làm cố vấn an ninh của tổng thống vào tháng 5/2010, sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Hee-won
Ông Lee được bổ nhiệm thay cho ông Kim Tae-young, người vừa từ chức hôm qua do bị chỉ trích quyết liệt từ phía quốc hội về phản ứng chậm của quân đội sau vụ nã pháo và các quan chức không được chuẩn bị cho sự kiện này.
Tổng thống Hàn Quốc đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Kim Tae-young nhằm "tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với hàng loạt những vụ rắc rối bất ngờ" - một quan chức văn phòng tổng thống cho biết.
Báo giới miêu tả tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc là một chuyên gia quân sự sành sỏi, dày dặn kinh nghiệm trong hợp tác với các lực lượng vũ trang của quân đội Mỹ - đồng minh lớn nhất Hàn Quốc.
Trong một diễn biến khác, tàu sân bay Mỹ USS George Washington đang trên đường tới biển Hoàng Hải để tập trận với hải quân Hàn Quốc, bắt đầu từ chủ nhật tới. Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày đã được lên kế hoạch từ trước vụ đấu pháo hôm 23/11/2010.
Phản ứng trước động thái này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước cuộc diễn tập chung Mỹ - Hàn. “Chúng tôi ghi nhận những thông tin liên quan tới tình hình về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ sự lo ngại của chúng tôi về cuộc tập trận. Chúng tôi phản đối bất kỳ mọi hành động gây mất ổn định và tổn hại tới nền hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất cứ mọi động thái của tàu hải quân nước ngoài trên vùng biển Hoàng Hải có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi phát biểu trong cuộc họp báo hôm 25/11/2010.
Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng đã lên tiếng phản đối "mọi hành động quân sự khiêu khích trên bán đảo Triều Tiên" sau căng thẳng vì vụ giao tranh đạn pháo giữa hai miền liên Triều. Ông cam kết Trung Quốc đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Theo Vân Anh (LĐO/Reuters, Yonhap, AFP, Telegraph)