Hàn Quốc nghi người Triều Tiên đào tẩu nhiễm phóng xạ

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc hồi tháng 10 bắt đầu kiểm tra dấu hiệu rò rỉ hạt nhân và sức khỏe cho 30 người đào tẩu từng sống ở huyện Kilju, khu vực gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành sáu lần thử nghiệm hạt nhân tại khu vực này.

30 người Triều Tiên làm kiểm tra y tế được Hàn Quốc chọn lựa từ 114 người đào tẩu trong khoảng thời gian sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần đầu năm 2006 và đến Hàn Quốc trước tháng 1-2016. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết kết quả kiểm tra nhiễm sắc thể cho thấy có bốn người nghi bị phơi nhiễm phóng xạ.

Người dân Triều Tiên theo dõi tuyên bố của chính phủ về việc thử nghiệm thành công một quả bom khinh khí vào ngày 6-1-2016. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Hàn Quốc không loại trừ khả năng những yếu tố khác như tuổi tác và hút thuốc lá, có thể ảnh hưởng đến xét nghiệm. Bộ này cũng thừa nhận kết quả xét nghiệm y khoa có hạn chế do lượng mẫu xét nghiệm ít và thiếu thông tin.

Theo Yonhap, giới chuyên gia Hàn Quốc lo ngại các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể khiến phóng xạ bị rò rỉ ra khu vực xung quanh, khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng. Phơi nhiễm phóng xạ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về bạch cầu và một số loại ung thư.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang tiến hành kế hoạch khuyến khích người đào tẩu Triều Tiên tham gia khám sức khỏe định kỳ và sẽ xét nghiệm phóng xạ nhiều trường hợp hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm