Ngày 4-4, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết phế truất Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, 4 tháng sau sự việc ông ban bố lệnh thiết quân luật bất ngờ đêm 3-12-2024.
Trong bài phát biểu trên truyền hình đêm muộn 3-12-2024, Tổng thống Yoon tuyên bố tình trạng thiết quân luật, viện dẫn lý do rằng Hàn Quốc đang bị “các thế lực phản nhà nước” đe doạ, cáo buộc phe đối lập âm mưu lật đổ và phá hoại nền dân chủ.
Quốc hội Hàn Quốc đã nhanh chóng nhóm họp bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh. Toàn bộ 190 nghị sĩ có thể vào hội trường đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật bãi bỏ thiết quân luật.
Sáng 4-12-2024, tức chỉ khoảng 6 giờ sau bài phát biểu đêm hôm trước, ông Yoon tuyên bố bãi bỏ thiết quân luật. Các quy trình pháp lý liên quan tới quyết định bất ngờ của ông Yoon nhanh chóng được khởi động.
Ngày 4-12-2024, phe đối lập Hàn Quốc lần đầu tiên đã trình kiến nghị lên quốc hội Hàn Quốc về việc luận tội ông Yoon. 10 ngày sau, quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội, ngay lập tức đình chỉ chức vụ tổng thống Hàn Quốc của ông Yoon.
Sau nhiều lần từ chối trình diện tại toà và chống lại các nỗ lực bắt giữ với cáo buộc nổi loạn, ngày 15-1, ông Yoon đã bị bắt, trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt.
Ngày 25-2-2025, ông Yoon xin lỗi người dân Hàn Quốc vì “sự hiểu lầm và khó chịu” do lệnh thiết quân luật của ông gây ra. Ông Yoon nói rằng nếu được phục chức thì ông sẽ tập trung vào việc sửa đổi hiến pháp và có thể từ chức trước nhiệm kỳ.
Ngày 7-3-2025, toà huỷ bỏ lệnh bắt giữ ông Yoon với lý do lỗi thủ tục của cơ quan công tố.
Ngày 4-4-2025, Toà Hiến pháp công bố phán quyết với tỉ lệ tán thành tuyệt đối (8/8), giữ nguyên nghị quyết luận tội ông Yoon. Ông Yoon trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị toà phế truất.
Trong suốt thời gian 4 tháng qua, các nhóm ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon nhiều lần tuần hành ở nhiều nơi trên cả nước Hàn Quốc, nhất là tại thủ đô Seoul. Các cuộc biểu tình được dự báo sẽ tiếp tục sau phán quyết ngày 4-4.
Vị trí nguyên thủ quốc gia sẽ tiếp tục do quyền Tổng thống Han Duck-soo đảm nhiệm cho tới tới khi Hàn Quốc tổ chức bầu cử tổng thống mới. Theo quy định, bầu cử phải được tổ chức trong thời hạn 60 ngày tới.