Hàn Quốc: Ông Lee Jae-myung được phẫu thuật xong vết đâm cổ, nghi phạm thú tội

(PLO)- Bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul cho biết ông Lee Jae-myung – Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc – đang được theo dõi chặt chẽ sau khi ca phẫu thuật cho ông hoàn tất trong ngày 2-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) cho biết ca phẫu thuật cho ông Lee Jae-myung – Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc – đã hoàn tất.

Trước đó, ông Lee bị một người đàn ông đâm vào bên trái cổ, sau khi tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của TP Busan, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Ca phẫu thuật mất nhiều thời gian hơn dự kiến và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của ông ấy” – thông báo của bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul cho hay.

Hàn Quốc: Ca phẫu thuật cho ông Lee Jae-myung hoàn tất, nghi phạm thú tội
Ông Lee Jae-myung – Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc – tại hiện trường vụ tấn công hôm 2-1. Ảnh: YONHAP

Thông báo của bệnh viện cũng nêu rõ: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động khủng bố chính trị nhằm vào ông Lee”.

Bệnh viện cũng kêu gọi nhà chức trách điều tra kỹ lưỡng vụ việc để tìm ra sự thật đằng sau vụ tấn công.

Trước đó cùng ngày, một bác sĩ tại bệnh viện cho biết "rất may mắn khi vùng bị tổn thương là tĩnh mạch cảnh", vì nếu vết thương nằm ở động mạch cảnh thì ông Lee có thể tử vong ngay tại hiện trường.

Vết thương của ông Lee dài khoảng 1 cm. Sau khi vụ tấn công xảy ra, ông Lee vẫn tỉnh táo nhưng bị chảy máu nhiều ở vùng cổ.

Kẻ tấn công đã bị bắt ngay tại hiện trường vụ việc.

Theo Yonhap, kẻ tấn công mang họ Kim, là một người đàn ông sinh năm 1957. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng một con dao dài 18 cm mua trên mạng để tấn công ông Lee.

Nghi phạm thú nhận có ý định giết ông Lee. Do đó, Cơ quan Cảnh sát TP Busan cho biết họ dự kiến cáo buộc ông Kim tội cố ý giết người.

Cảnh sát đang điều tra xem liệu ông Kim có phải là thành viên của đảng phái chính trị nào hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm