Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân

Yonhap đưa tin mục đích tập trận nhằm tăng cường năng lực tiến hành phối hợp tác chiến trong thời chiến.

Tham gia tập trận có khoảng 10 đơn vị Hàn Quốc với các máy bay tiêm kích F-15K, KF-16 và các máy bay trinh sát F-4, F-5, E-737. Về phía Mỹ có năm đơn vị tham gia cùng các máy bay F-16, EA-18G và F/A-18D đồn trú ở Nhật. 450 binh sĩ Mỹ đóng ở Nhật được triển khai tham gia tập trận. Các bài tập gồm tấn công tên lửa đạn đạo, trạm radar, các căn cứ chủ chốt như bộ chỉ huy đối phương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo dù khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc (ảnh) trong thời gian sớm nhất có thể.

Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc hồi tháng 7 để đối phó với nguy cơ tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Các đảng đối lập Hàn Quốc lại phản đối với lý do hệ thống phòng thủ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên mà chỉ làm quan hệ với Trung Quốc căng thẳng thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm