Hàng loạt nghệ sĩ, nhà văn lớn qua đời vì COVID-19

Ngày 16-4, danh ca Christophe, nổi tiếng với các ca khúc Aline, Oh Mon Amour…, đã qua đời tại Pháp ở tuổi 74. Trước đó ông đã nhập viện vì suy hô hấp và dương tính với COVID-19.

Vĩnh biệt danh ca Christophe.

Danh ca Christophe là một trong những tượng đài của nhạc Pháp thập niên 1960 đến nay.

Khán giả Việt Nam bắt đầu biết đến ông từ nhạc phẩm Aline được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển lời Việt với tựa Gọi tên người yêu do các ca sĩ: Thanh Lan, Ngọc Lan, Elvis Phương... thể hiện.

Một giọng ca với những bản nhạc tình mơ mộng. Ảnh: Tellerreport

Sự nghiệp âm nhạc của Christophe trải dài nhiều thập niên với hàng loạt ca khúc kinh điển: Oh Mon Amour, La vie c'est une histoire d'amour, Maman, Main dans la main, Les amoureux qui passent, Mal, Nue comme la mer, Les jours où rien ne va, Les mots bleus, Les marionnettes

Rất nhiều nhạc phẩm đã được các nhạc sĩ Việt Nam chuyển soạn lời Việt: Mal (Cơn đau tình ái - Phạm Duy), Main dans la main (Tay trong tay - Phạm Duy), Oh Mon Amour (Ôi tình yêu - Nhật Ngân), Les amoureux qui passent (Một thời để yêu - Nam Lộc), Je Suis Parti (Biệt khúc - Vũ Xuân Hùng).

Năm 2013, Christophe từng đến TP.HCM tham dự đêm nhạc từ thiện Christophe live concert nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Pháp và Việt Nam.

Vĩnh biệt nhà văn người Chile. Ảnh: PCDS

Cũng trong ngày 16-4, nhà văn Luis Sepúlveda, nổi tiếng với Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Lão già mê đọc truyện tình, đã qua đời tại Tây Ban Nha ở tuổi 70.

Nhà văn qua đời sau sáu tuần điều trị viêm phổi do nhiễm COVID-19 sau chuyến đi hội chợ sách ở Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 2.

Nhà văn của Chuyện con mèo dạy hải âu bay đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu vào giữa tháng 3.

Một số tác phẩm thiếu nhi của Luis Sepúlveda xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: TiKi

Luis Sepúlveda sinh tại Chile, ông đến châu Âu tị nạn từ thập niên 1970 và bắt đầu học các ngoại ngữ Pháp, Ý và Anh.

Tác phẩm đầu tay của ông là tiểu thuyết The Old Man Who Read Love Stories (tựa Việt: Lão già mê đọc truyện tình, 1980).

Sự nghiệp viết lách của ông có khoảng 20 tác phẩm ở nhiều thể loại: Tiểu thuyết, sử ký và truyện thiếu nhi.

Rất nhiều tác phẩm thiếu nhi của ông được dịch sang tiếng Việt và được nhiều phụ huynh, con trẻ say sưa đọc: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Chuyện con mèo con chuột và bạn thân của nó, Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp, Chuyện con chó tên là Trung Thành… Và một số tiểu thuyết: Lão già mê đọc truyện tình, Hoa hồng sa mạc…

Hàng loạt nghệ sĩ qua đời vì COVID-19

1. Ngày 12-4, diễn viên Tim Brooke-Taylor (Anh) từng đóng phim Willy Wonka & the Chocolate Factory qua đời, thọ 79 tuổi.

Ông là gương mặt nổi bật của series hài The Goodies trên kênh BBC. Ngoài diễn xuất, ông giữ vị trí MC chương trình I'm Sorry I'll Read That Again của đài BBC trong suốt năm thập kỷ.

2. Ngày 7-4, một trong những nhạc sĩ vĩ đại của Mỹ, huyền thoại nhạc Folk, John Prine qua đời ở tuổi 73 sau khi dương tính với COVID-19 khoảng một tháng.

Trước đó, ngày 26-1 ông vừa nhận giải thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Grammy 2020.

3. Ngày 5-4, nữ minh tinh Honor Blackman (Anh), nổi tiếng với vai Pussy Galore trong phim 007 Goldfinger  qua đời vì COVID-19, thọ 94 tuổi.

4. Ngày 29-3, huyền thoại nhạc rock người Mỹ Alan Merrill cũng qua đời vì COVID-19 ở tuổi 69.

Ông là một trong những người đặt nền móng để rock lan tỏa trên thế giới với ca khúc kinh điển: I love Rock ‘N’ Roll.

5. Ngày 29-3, danh hài Ken Shimura (Nhật Bản) đã qua đời vì COVID-19 ở tuổi 70. Ông phát hiện dương tính với COVID-19 vào ngày 19-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm