Hàng loạt thách thức với Ukraine trên đường phản công

(PLO)- Ukraine gặp nhiều thách thức trong quá trình chuẩn bị phản công như rà mìn mở đường, bổ sung và huấn luyện tân binh thay lính đã mất,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh Nga - Ukraine dai dẳng nhiều tháng và hai bên chưa đạt được bước tiến nào. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ phản công mạnh trong thời gian tới.

Vũ khí hiện đại của phương Tây, như xe tăng Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh,...và các phương tiện rà phá bom mìn của Mỹ đang đến Ukraine. Hàng ngàn tân binh Ukraine đang được huấn luyện trong các đơn vị mới được thành lập cho mục tiêu cuộc tấn công.

Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cũng đang cố bảo vệ thành phần lính tinh nhuệ khỏi cuộc giao tranh ác liệt nhất ở phía đông, trong và xung quanh thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine) để chuẩn bị triển khai ở chiến dịch sắp tới.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều trở ngại mà Ukraine cần giải quyết trong quá trình chuẩn bị phản công.

Rà mìn mở đường

Lính Ukraine sẽ phải triển khai các cuộc tấn công bằng pháo binh, bộ binh và xe bọc thép xuyên qua các chiến hào, bẫy xe tăng và bãi mìn của Nga. Ở phía nam, quân Nga đã xây dựng các vị trí phòng thủ kể từ khi họ bị đẩy ra khỏi tỉnh Kherson hồi tháng 11 năm ngoái, theo báo The New York Times.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc phản công sắp tới của Ukraine, ít nhất là trong giai đoạn mở đầu, có thể chỉ xoay quanh việc vượt qua các bãi mìn. Ukraine sẽ phải dựa vào những máy rà phá bom mìn mà nước này có trong kho vũ khí thời Liên Xô. Ukraine cũng đã thu giữ một số thiết bị này từ quân Nga và cũng đang nhận được các thiết bị này từ phương Tây.

Một phương tiện bọc thép rà phá bom mìn mà Ukraine thu được từ quân đội Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Một phương tiện bọc thép rà phá bom mìn mà Ukraine thu được từ quân đội Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Quân Nga có một kho vũ khí khổng lồ gồm mìn chống tăng và sát thương, một số loại mìn còn được thiết kế đặc biệt để làm phức tạp việc rà phá bom mìn.

Việc rà phá bom mìn có thể được thực hiện thủ công. Những người lính được huấn luyện đặc biệt thăm dò đất và khoanh vùng nơi có bom mìn, sau đó sẽ tiến hành kích nổ, dọn đường cho lính và xe bọc thép.

Trung úy Markian - chỉ huy đơn vị rà phá bom mìn của Ukraine cho biết nếu những người lính rà phá bom mìn chưa thông báo xong việc thì bộ binh sẽ không tấn công. Ông Markian chỉ muốn tiết lộ tên và cấp bậc.

Các nhà phân tích quân sự cho biết, trong cuộc phản công, Ukraine có thể sẽ tiến hành các đợt pháo kích dữ dội dọc theo một dải chiến tuyến hẹp, sau đó đến phần việc của các đội rà phá bom mìn và các cuộc tấn công bằng xe tăng.

Đào tạo tân binh thay lính đã mất

Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, đội quân thường trực của Ukraine có khoảng 260.000 lính và nhanh chóng tăng lên khoảng 1 triệu sau khi chiến sự nổ ra. Trong năm qua, khoảng 100.000 lính Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương, theo ước tính của phương Tây.

Nhiều tháng nay Ukraine đã tích cực chuẩn bị tân binh để thay thế những người lính đã mất, bị thương và kiệt sức. Hàng chục nghìn tân binh đã trải qua khóa huấn luyện ở châu Âu và bên trong Ukraine, gồm các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Tấn công mới được thành lập. Khoảng 35.000 người Ukraine đã đăng ký tham gia các đơn vị tấn công này.

Các tân binh của Trung đoàn Azov rời một chiếc xe chiến thuật của Mỹ trong quá trình huấn luyện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Các tân binh của Trung đoàn Azov rời một chiếc xe chiến thuật của Mỹ trong quá trình huấn luyện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ukraine đã mất hàng ngàn chiến binh giàu kinh nghiệm nhất. Giờ đây, Trung úy Samoilenko - chỉ huy kỳ cựu và là người sống sót sau cuộc bao vây thành phố Mariupol đang dùng kinh nghiệm của mình huấn luyện tân binh.

Trung úy Samoilenko nói: “Chúng tôi biết cách Nga chiến đấu và chúng tôi biết cách chống lại...Khả năng phục hồi là khả năng tìm thấy những người mới, để tiến về phía trước”.

Cấp tốc huấn luyện lính

Giám đốc Viện McCain (Mỹ) - bà Evelyn Farkas cho rằng nếu vũ khí phương Tây đổ về và binh sĩ được huấn luyện sẵn sàng, Ukraine có khả năng gây tổn thất cho quân Nga và tác động sâu rộng đến tình hình địa chính trị, gồm việc bào mòn các nguồn lực của Nga, theo The New York Times.

Tuy nhiên, thành công không phải là điều chắc chắn. Các đồng minh của Ukraine đã chậm chân trong việc gửi vũ khí và các binh sĩ đã phải xoay sở với các khóa học cấp tốc về chiến thuật tấn công.

Nhà phân tích quân sự Rob Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ) cho biết: “Có rất nhiều điều phải học trong một thời gian ngắn…Họ (lính Ukraine) sẽ phải học hết trước khi nhận được tất cả các trang thiết bị (từ phương Tây)”.

Các tân binh trong trung đoàn Azov đang huấn luyện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các tân binh trong trung đoàn Azov đang huấn luyện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các trang thiết bị quân sự và vũ khí để chọc thủng các tuyến hào và vượt qua các bãi mìn đã và đang được Ukraine đưa vào sử dụng dù vẫn chưa rõ liệu có đủ số lượng hay không.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng trên Twitter những bức ảnh về xe bọc thép chở quân Stryker và Cougar của Mỹ, xe bọc thép Marder của Đức và xe tăng Challenger của Anh. Lầu Năm Góc cho biết các đội điều khiển tên lửa phòng không Patriot của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Mỹ.

Phương Tây sẽ duy trì hỗ trợ?

Sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine vẫn được duy trì cho đến nay nhưng không có nghĩa điều này chắc chắn kéo dài trong thời gian tới. Ví dụ, ngân sách hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine dự kiến ​​sẽ cạn kiệt vào khoảng tháng 9 này, theo The New York Times.

Hồi giữa tháng 3, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã mô tả đợt viện trợ đạn pháo và tên lửa gần đây cho Ukraine là “nỗ lực cuối cùng” bởi vì kho dự trữ của phương Tây cũng đang cạn dần và các nước phương Tây không đủ đạn dược để theo kịp tốc độ bắn của Ukraine.

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng tốc độ bắn mỗi ngày hàng ngàn quả của Ukraine để bảo vệ TP Bakhmut là không bền vững và có thể ảnh hưởng xấu đến chiến dịch phản công mang tính quyết định vào mùa xuân.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã bày tỏ quan ngại với chính quyền Kiev về tốc độ bắn pháo này và cảnh báo Ukraine không nên lãng phí đạn dược vào thời điểm quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm