Khinh khí cầu TQ bị Mỹ bắn hạ 'có thể đã truyền thông tin về Bắc Kinh'

(PLO)- Giới chức Mỹ cho biết khinh khí cầu TQ do Mỹ bắn hạ hồi đầu năm đã có thể ghi lại hình ảnh và thu thập tín hiệu tình báo từ các địa điểm quân sự Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn nguồn thạo tin ngày 3-4 cho biết khinh khí cầu của Trung Quốc (TQ) bay qua Mỹ và bị bắn hạ vào đầu năm nay đã có thể ghi lại hình ảnh và thu thập một số tín hiệu tình báo từ các địa điểm quân sự của Mỹ.

Theo đài NBC, khinh khí cầu trên cũng có thể truyền dữ liệu trở lại Bắc Kinh theo thời gian thực, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng chính quyền của ông vẫn chưa xác định được liệu TQ có nhận được dữ liệu từ khinh khí cầu theo thời gian thực hay không và các cơ quan vẫn đang nỗ lực phân tích chúng, theo hãng tin Reuters.

Không quân Mỹ giám sát khinh khí cầu TQ khi nó đang bay lượn trên lục địa miền trung Mỹ ngày 3-2. Ảnh: REUTERS

Không quân Mỹ giám sát khinh khí cầu TQ khi nó đang bay lượn trên lục địa miền trung Mỹ ngày 3-2. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền nắm rõ được đường bay của khinh khí cầu, vì vậy cũng có thể bảo vệ được thông tin ở các địa điểm nhạy cảm và kiểm duyệt một số tín hiệu trước khi khinh khí cầu có thể thu được chúng.

Giới chức Mỹ cũng không quá lo lắng về tác động của khinh khí cầu đối với an ninh quốc gia, vì họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh và thừa nhận không đánh giá cao “sự tinh vi của khinh khí cầu so với các vệ tinh TQ khi cùng thu thập thông tin từ một địa điểm”.

Kể từ khi hoàn thành trục vớt mảnh vỡ khinh khí cầu sau khi bị bắn hạ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn luôn dẫn đầu trong việc kiểm tra và phân tích thiết kế, cách thức hoạt động, thuật toán được sử dụng cho phần mềm của khinh khí cầu.

Hiện Bộ Ngoại giao TQ tại Bắc Kinh và Đại sứ quán TQ tại Washington D.C. không bình luận gì về thông tin trên.

Các thủy thủ Mỹ nỗ lực trục vớt khinh khí cầu của TQ sau khi Mỹ bắn hạ nó trong vùng lãnh hải Mỹ ngoài khơi biển Nam Carolina vào ngày 5-2. Ảnh: CNN

Các thủy thủ Mỹ nỗ lực trục vớt khinh khí cầu của TQ sau khi Mỹ bắn hạ nó trong vùng lãnh hải Mỹ ngoài khơi biển Nam Carolina vào ngày 5-2. Ảnh: CNN

Khinh khí cầu đã lơ lửng vài ngày ở bang Montana (Mỹ) khiến giới chức Mỹ tin rằng nó đang cố gắng lấy dữ liệu từ các địa điểm quân sự nhạy cảm như Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana.

Ngày 4-2, khinh khí cầu bị Mỹ bắn hạ ngoài khơi biển Nam Carolina, Mỹ cáo buộc TQ nhiều lần đưa khinh khí cầu do thám vào không phận Mỹ.

TQ lập tức bác bỏ cáo buộc và cho rằng đó chỉ là một khinh khí cầu dân sự bay chệch hướng.

Sự việc đã khiến quan hệ Mỹ-TQ ngày càng leo thang căng thẳng, bao gồm việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm ngoại giao đến Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm