Hàng loạt xe khách giường nằm 'chạy' ra ngoài vành đai để đón trả khách

(PLO)- Đường Liên Phường, TP Thủ Đức đang trở thành "tụ điểm" đón trả khách tấp nập của nhiều xe khách giường nằm, kể từ khi cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP.

Video: Hàng loạt xe khách giường nằm 'chạy' ra ngoài vành đai để đón trả khách

Bên cạnh các điểm đón trả khách gây mất an toàn giao thông trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, hiện nay có nhiều hãng xe "tụ" về đường Liên Phường, TP Thủ Đức để đón trả khách.

kumho.jpg
Xe khách Kumho tổ chức đón trả khách trên đường Liên Phường.
tamhanh.jpg
Nhà xe Tâm Hạnh kín cổng cao tường.

Bên cạnh đó, tình trạng tổ chức đón trả khách ở những cây xăng vẫn đang tiếp tục diễn ra dù lực lượng chức năng tích cực xử lý.

xe-du12-3922-8783.jpg
Theo ghi nhận của PV PLO, hiện nay có nhiều xe khách giường nằm tổ chức đón trả khách trên đường Liên Phường, TP Thủ Đức thay vì vào Bến xe Miền Đông mới. Hiện đường Liên Phường khá nhỏ, chật hẹp, song lượng xe khách giường nằm di chuyển qua lộ trình này gây tiềm ẩn tai nạn giao thông.
z4742754149549-81e4c128fdc0710cecb03725a668ee17-9371-914.jpg
Kể từ ngày Sở GTVT TP.HCM cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP, các phương tiện bắt đầu chạy ra rìa vành đai hạn chế xe khách. Các nhà xe "cửa đóng then cài" cho xe chạy vào phía trong và tổ chức đón trả khách bên trong.

Cấm xe ô tô khách có giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô TP được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường: Quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh – đường Võ Chí Công – đường Nguyễn Thị Định – đường Đồng Văn Cống – đường Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1. Thời gian cấm lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ. C

Sở GTVT tổ chức cho xe ô tô khách có giường nằm lưu thông không hạn chế thời gian vào hai hành lang ra vào bến xe Miền Tây và bến xe Miền Đông.

xe-du5-5237-9376.jpeg
Hiện trên đường Liên Phường có nhiều nhà xe đang hoạt động như Tâm Hạnh, Nam Hải, Kumho Samco, Phúc An.... người dân chỉ cần đặt vé, tới các điểm này thay vì di chuyển tới Bến xe Miền Đông mới.
xe-du-5165-2926.jpeg
Hành khách "xuất bến" từ đường Liên Phường. Người dân địa phương cũng phản ánh tới báo Pháp Luật TP.HCM về việc mật độ xe khách tới đường này gây mất an toàn giao thông, thường xuyên ùn ứ.
xe-du3-3795-5073.jpeg
Nhà xe Hà Phương dừng đỗ trên đường Liên Phường, TP Thủ Đức.
xe-du-2-1699-68.jpeg
Tình trạng các nhà xe "bỏ' Bến xe Miền Đông mới để ra các điểm ngoài vành đai đã khiến lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới phải cầu cứu. Theo Bến xe Miền Đông mới, tổng số tuyến được Bộ GTVT công bố là 193, số tuyến đăng ký là 106, song trên thực tế chỉ có 50 đơn vị hoạt động. Công suất bến xe được công bố là 6.120 chuyến/ngày, nay bến xe chỉ đạt 179 chuyến/ngày, công suất chỉ đạt 3%.
xe-du-1-3365-3614.jpeg
Hành khách cho biết sau khi đặt vé chỉ cần tới điểm Hạnh cà phê là có thể lên xe.
xe-du4-7291-9524.jpeg
Từ Nhà xe Nam Hải, hành khách có thể di chuyển về tuyến Mũi Né, Phan Thiết.
xe-du12.jpg
Sau khi hành khách vào phía trong, hãng xe này liền đóng cửa để qua mặt lực lượng chức năng.
xedu-kumho.jpg
Xe Kumho Samco "xuất bến" từ đường Liên Phường.

Trước tình trạng trên, đại diện Bến xe Miền Đông mới kiến nghị: Đối với những đơn vị có số chuyến và xe đăng ký nhiều nhưng không hoạt động hoặc có hoạt động nhưng ít hơn số chuyến hoạt động thực tế cần thu hồi phù hiệu theo quy định.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, phạt nguội qua camera để đảm bảo an toàn giao thông và cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị vận tải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm