Hàng ngàn m2 đất rừng bị mất do bạt đồi khai thác đất trái phép

(PLO)- Bước đầu cơ quan chức năng xác định có hàng ngàn m2 đất rừng bị "xóa sổ" do bạt đồi khai thác đất trái phép ở Đắk Nông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, Chi cục Kiểm lâm huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết cơ quan này đang xác định diện tích đất rừng bị thiệt hại do khai thác đất trái phép ở thôn 1, xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song.

Theo một cán bộ Chi cục Kiểm lâm huyện Đắk Song, khu vực khai thác đất trái phép do PV Pháp Luật TP.HCM cung cấp có hai vị trí. Vị trí thứ nhất có diện tích gần 10.000 m2, trong đó có 2.400 m2 đất rừng. Vị trí còn lại khoảng 1.600m2, đã được đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng và nằm trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Đắk Song.

đất.png
Trên diện tích khoảng 10.000 m2 đất bị khai thác trái phép có hàng m2 đất rừng. Ảnh: VŨ LONG

Cũng theo vị cán bộ trên, con số đo đạc này chỉ là tương đối; cần phải bắn tọa độ từng vị trí mới xác định chính xác.

Theo cơ quan chức năng, phần đất rừng bị khai thác có nguồn gốc được chính quyền địa phương giao đất, giao rừng cho một nhóm hộ gia đình do ông Lê Thanh Hương làm nhóm trưởng.

Theo một nguồn tin khác, nếu chiếu theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông thì phần diện tích đất rừng ở thôn 10, xã Nâm N'jang đã bị khai thác hơn 7.200 m2.

Đắk Nông.png
Khu vực khai thác đất trái phép nằm sát quốc lộ 14 và đường dẫn vào UBND xã Nâm Njang. Ảnh: VŨ LONG

Như PLO đã phản ánh, ngày 7-12, PV báo Pháp Luật TP.HCM phát hiện dấu hiệu khai thác đất trái phép ở xã Nâm N’jang, gần khu vực rừng phòng hộ và quốc lộ 14.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ PV, lãnh đạo đạo Phòng TN&MT huyện Đắk Song cùng PV đến ghi nhận thực tế. Từ phản ánh của PV, UBND xã Nâm N’Jang lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu người dân dừng khai thác. Ghi nhận của PV cho thấy, gần khu đất đang múc xuất hiện rất nhiều quặng bô xít.

Ngày 8-12, UBND xã Nâm N’jang ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hiệp và ông Lưu Mạnh Khiêm ( cùng ngụ xã Nâm N’Jang) mỗi người 3,5 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất. UBND xã Nâm N’jang yêu cầu hai người trên trong 10 ngày phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm