Hàng nghìn người đến chùa, nhà thờ ở Thạch Thất cầu bình an ngày mùng 1 Tết

(PLO)- Trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, hàng nghìn người dân tìm đến chùa Tây Phương, nhà thờ giáo xứ Cần Kiệm cầu bình an cho năm mới.

Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 6.JPG
Ghi nhận của PLO tại chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội ngày 10-2 tức mùng 1 Tết, lượng người đến chùa cầu bình an cho năm mới tăng cao. Địa phương này tổ chức múa lân sư tử phục vụ người dân đến chùa vãn cảnh, cầu bình an. Ảnh XUÂN NGUYỄN
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 8.JPG
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 9.JPG
Người mang tấm bánh, chai nước, người mang hương, lễ vật và tấm lòng thành kính dâng tiến lên đức Phật ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn... Ảnh: XUÂN NGUYỄN
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 12.JPG
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 11.JPG
Tất cả đều mong muốn năm mới Giáp Thìn sẽ hanh thông, gặp nhiều may mắn, gia đình bình an, xã hội phát triển. Ảnh XUÂN NGUYỄN
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 15.JPG
Cùng trên địa bàn huyện Thạch Thất, ở nhà thờ giáo xứ Cần Kiệm cách đó không xa, bà con Công giáo cùng nhau đến nhà thờ dâng lễ cầu bình an cho năm mới. Thánh lễ do linh mục quản xứ cử hành, diễn ra sáng mùng 1 Tết. Ảnh XUÂN NGUYỄN
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 16.JPG
Bà con giáo dân tham dự thánh lễ nghiêm trang, với mong ước được ban nhiều hồng ân cho tất cả mọi người. Ảnh XUÂN NGUYỄN
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 17.JPG
Người dân đến nhà thờ, đến chùa cầu bình an ngày mùng 1 Tết 19.JPG
Trong thánh lễ cầu bình an ngày mùng 1 Tết, bà con giáo dân cùng nhau lên hái lộc thánh. Lộc thánh là một câu lời Chúa, bà con giáo dân từ đó mọi người tự suy ngẫm để cải thiện đời sống của mình và gia đình trong năm mới. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm