Hàng trăm con lợn ở 2 xã biên giới Quảng Bình bị nhiễm bệnh phải tiêu huỷ

(PLO)- Lực lượng chức năng cùng chính quyền hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn đã tiêu huỷ hơn 200 con lợn chết nghi nhiễm bệnh.

Ngày 4-10, tin từ UBND huyện Minh Hoá (Quảng Bình), cho biết huyện này vừa ký quyết định về việc công bố ổ dịch tả lợn châu Phi và dịch tai xanh trên địa bàn hai xã biên giới Thượng Hoá, Hoá Sơn.

Từ ngày 29-9 đến nay, tại các thôn Khai Hóa, Quyền, Hát thuộc xã Thượng Hóa và thôn Đặng Hóa thuộc xã Hóa Sơn đã xảy ra tình trạng lợn mắc bệnh, chết với số lượng khá nhiều, khiến các hộ chăn nuôi lo lắng.

hang-tram-con-lon-xa-bien-gioi-quang-binh-nhiem-benh.jpg
Dịch tả lợn đang bùng phát ở hai xã biên giới Hoá Sơn và Thượng Hoá, huyện Minh Hoá. Ảnh: M.TUÂN

Theo thống kê đến ngày 4-10, các cơ quan chức năng cùng chính quyền hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn đã thực hiện tiêu hủy hơn 235 con lợn chết và nghi nhiễm bệnh.

Sau khi có kết quả công bố về dịch bệnh, các lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Đồng thời, triển khai kế hoạch của UBND huyện Minh Hóa về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch tai xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm