Hàng trăm công nhân ngừng việc vì doanh nghiệp cho nghỉ không lương

(PLO)- Công ty thông báo đang gặp khó khăn, cho các công nhân nghỉ việc không lương khiến công nhân bức xúc.

Chiều 3-10, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết có sự việc hàng trăm công nhân tại công ty may vốn Hàn Quốc (xã Phú An, thị xã Bến Cát) ngừng việc tập thể trong ngày 2-10.

công nhân nghỉ việc.jpg
Gần 400 công nhân ngừng việc vì bức xúc với thông báo cảu công ty. Ảnh: CTV

Cũng theo lãnh đạo đơn vị này, lý do gần 400 công nhân ngừng việc tập thể là phía công ty thông báo, đang gặp khó khăn về đơn hàng, nên toàn bộ công nhân phải nghỉ việc không lương từ ngày 2 đến ngày 31-10.

Không đồng ý phải nghỉ việc không lương, các công nhân ngừng việc và yêu cầu công ty phải có cách xử lý thỏa đáng.

Ngay sau đó, Công đoàn ngành Dệt may Bình Dương phối hợp đoàn liên ngành đến công ty hỗ trợ các bên, đối thoại theo quy định.

Sau khi đối thoại với công nhân và công ty, ngày 3-10, công ty đã ra thông báo thực hiện thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động với tất cả công nhân, người lao động từ ngày 2 đến 31-10.

Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, công ty sẽ hỗ trợ số tiền 2,2 triệu đồng và công nhân được tham gia bảo hiểm y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm