Hãng xe điện lớn nhất thế giới mất hàng tỉ USD vì lý do này

Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra đối với Tesla về khiếu nại của người tố cáo. Cụ thể là có người tố cáo công ty đã không thông báo đúng mức cho các cổ đông và công chúng về rủi ro hỏa hoạn liên quan đến lỗi hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời trong nhiều năm.

Cuộc điều tra làm gia tăng áp lực pháp lý đối với nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới, vốn đã phải đối mặt với cuộc điều tra an toàn liên bang về các vụ tai nạn liên quan đến hệ thống trợ lý lái xe của họ. Những lo ngại về đám cháy từ hệ thống năng lượng mặt trời Tesla đã được công bố trước đây, nhưng đây là báo cáo điều tra đầu tiên của cơ quan quản lý chứng khoán.

Hãng xe này mấy hàng trăm đô la vì bị khiếu nại. Ảnh: Autocar

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tiết lộ cuộc điều tra Tesla theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin của Steven Henkes (một cựu giám đốc chất lượng lĩnh vực Tesla). Người này đã đệ đơn khiếu nại về hệ thống năng lượng mặt trời vào năm 2019 và yêu cầu cơ quan này cung cấp thông tin về báo cáo.

Trong đơn khiếu nại, Henkes cho biết Tesla và SolarCity, mà họ mua lại vào năm 2016, đã không tiết lộ "trách nhiệm pháp lý và khả năng chịu thiệt hại về tài sản, nguy cơ thương tích của người dùng, hỏa hoạn, v.v. cho các cổ đông" trước và sau khi mua lại.

Tesla cũng không thông báo cho khách hàng của mình rằng các đầu nối điện bị lỗi có thể dẫn đến hỏa hoạn, theo đơn kiện.

Tesla nói với người tiêu dùng rằng họ cần phải tiến hành bảo trì hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời để tránh trường hợp hỏng hóc có thể làm tắt hệ thống. Henkes cho biết, nó không cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn, tạm thời ngừng hoạt động để giảm thiểu rủi ro hoặc báo cáo vấn đề cho các cơ quan quản lý.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 3,6% xuống 981,85 USD vào thứ Hai sau báo cáo của Reuters.

AUTOBLOG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm