Hành trình trở về sau 18 năm lưu lạc ở miền sông nước

(PLO)- Anh Chung trở về sau khi đi lạc từ năm 2006 và được cưu mang với tấm lòng hào sảng của người dân miền Tây trong suốt 18 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, người dân tại xã Hoà Khương (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) phấn khởi vì nghe tin người đàn ông trong xã bị thất lạc 18 năm qua nay đã có thông tin và đang trên đường trở về quê hương.

Tưởng chừng đã chết

Trong căn nhà của ông Trần Công Bốt (87 tuổi, thôn Phú Sơn Tây, xã Hoà Khương) có đông người dân là hàng xóm, người thân, bà con đang ngóng chờ giây phút anh Trần Công Chung (con ruột ông Bốt) trở về.

tro-ve-tra-vinh.jpg
Rất đông người dân chào đón anh Chung trở về quê hương. Ảnh: MT.

Theo người thân của anh Chung, từ nhỏ anh Chung đã mắc bệnh chậm phát triển và nói không rõ. Cho đến năm 2006, một lần đi chơi anh Chung đã bị lạc khỏi địa phương và không trở về, dù gia đình đã tìm kiếm rất nhiều trong thời gian dài nhưng vẫn không thể tìm thấy anh.

Bà Sốt (người thân anh Chung) cho biết gia đình đã tìm kiếm rất nhiều và tưởng chừng anh Chung đã chết. Nhưng vừa qua, thấy trên Facebook có tài khoản Tuấn Vỹ kết nối yêu thương quay video một người đàn ông bị lạc gia đình đang sống tại Chợ phường 6, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) có tên là Chung.

Ngay lúc đó, gia đình lục lại hình ảnh anh Chung và xác định người trong video này là anh Chung nên vui sướng. Đồng thời liên lạc với chủ tài khoản Facebook này để tìm anh Chung.

tro-ve-thap-huong.jpg
Anh Chung thắp nén hương cho mẹ sau 18 năm lưu lạc. Ảnh: MT.

Sau đó, gia đình đã nhờ sự hỗ trợ của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM để nhờ trợ giúp và ba người trong gia đình đã lên đường vào TP. HCM tiếp tục hành trình tìm anh Chung trở về.

Ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM, chia sẻ sau khi được người nhà anh Chung gửi thông tin đã lập tức cùng hai người nữa xuống Trà Vinh xác minh.

“Đến khu vực chợ Phường 6, TP Trà Vinh, hỏi anh Chung thì ai cũng biết hết. Ở đây họ xem Chung như người nhà vậy đó. Dịch COVID-19 còn bảo lãnh cho Chung được tiêm vaccine nữa”, ông Phong kể.

Khi gặp anh Chung, tuy là bị khó khăn trong giao tiếp nhưng thấy ảnh của người thân, anh Chung có những cử chỉ xúc động...

Tình người ấm áp Trà Vinh

Cảm kích trước tình thương của người dân khu vực chợ phường 6, TP Trà Vinh, gia đình anh Chung đã ở lại đây một ngày để đi khắp chợ; gặp từng người gia đình, từng người nơi đây để cúi đầu cảm ơn vì đã cưu mang anh Chung suốt 18 năm qua mà không tính toán thua thiệt.

trở về
Niềm vui khôn xiết khi đón anh Chung về quê nhà. Ảnh: MT.

Biết hoàn cảnh gia đình anh Chung khó khăn, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM đã làm việc với hãng hàng không để xác minh, giúp mua vé máy bay và đưa đón, lo ăn ở để gia đình có điều kiện đi lại trong thời gian ở các tỉnh phía Nam khi đón anh Chung trở về. Đặc biệt, Hội cũng đã làm sổ tiết kiệm 30 triệu đồng hỗ trợ Chung khi về địa phương sinh sống.

Chiều 12-3, anh Chung trở về nhà trong vòng tay chào đón của hàng trăm người dân và chính quyền địa phương.

Chia sẻ trong niềm vui, bà Lâm Thị Thu Huyền (64 tuổi) cho biết toàn bộ dân làng mừng lắm. Ngày nào cũng ngóng em trở về. Nghe nói Chung về, mọi người giúp gia đình sửa sang nhà cửa để đón Chung.

tro-ve-da-nang.jpg
Ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện Hoà Vang (áo xanh, đứng giữa) đến tặng quà, động viên gia đình anh Chung. Ảnh: MT.

Bà Trần Thị Sốt với đôi mắt lưng tròng nói, gia đình mang ơn những người xa lạ đã nuôi nấng, chăm sóc Chung trong suốt thời gian anh lưu lạc tại đất Trà Vinh.

“Chúng tôi xin cúi đầu cảm ơn mọi người dân, những người đã chăm sóc lo cho cháu tôi. Bởi không có mọi người thì cháu tôi không thể trở về nhà được. Gia đình tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người tại Trà Vinh và những người dân hàng xóm, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. HCM, chính quyền địa phương đã đến lo cho gia đình mấy ngày qua”, bà Sốt bộc bạch.

Đến động viên và tặng quà cho gia đình anh Chung, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm làm các thủ tục như căn cước công dân và hỗ trợ kinh phí ổn định cuộc sống.

Hiện, xã Hoà Khương đang tiến hành làm các thủ tục và hỗ trợ gia đình để chăm lo cho anh Chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm