Hành xử tiêu cực của bị cáo sau khi nghe tòa tuyên án

(PLO)- Sau khi nghe TAND tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo kêu oan, bị cáo gửi đoạn clip và thư "tuyệt mệnh" cho luật sư và có hành xử tiêu cực.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 20-3, ông Lê Minh Dùm, anh ruột của bị cáo Lê Minh Lỉnh, xác nhận với phóng viên PLO rằng Lỉnh đã uống thuốc trừ cỏ ngay sau khi nghe HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, phạt 30 tháng tù giam. Hiện Lỉnh đang được cấp cứu.

Lỉnh là 1 trong 5 bị cáo trong vụ án "đi công chuyện" mà PLO từng phản ánh về sự kêu oan quyết liệt suốt thời gian cơ quan tố tụng giải quyết vụ án. Sau khi bị TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm, tuyên phạm tội cố ý gây thương tích, phạt 30 tháng tù giam, Lỉnh kháng cáo kêu oan.

TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm vào ngày 19-3-2023, tuyên án sáng nay 20-3.

Bị cáo uống thuốc tự vẫn ngay sau khi nghe Toà án Cà Mau tuyên án
Bị cáo uống thuốc tự tử là Lê Minh Lỉnh, người đứng đầu trong ảnh. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngay sau khi nghe tuyên án, Lỉnh cũng ra về như mọi người. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 10 giờ sáng nay (20-3), Lỉnh gửi "thư tuyệt mệnh" và đoạn clip dài 2 phút 54 giây cho luật sư của mình (ở TP.HCM). Trong clip, Lỉnh nói lời vĩnh biệt với người thân, căn dặn mọi người cố lo cho 3 đứa con thơ của mình nên người và gửi lời xin lỗi mẹ...

Luật sư ngay lập tức liên hệ với phóng viên PLO và cùng phóng viên thông tin nhanh đến cho gia đình ngăn chặn hành động dại dột của Lỉnh. Tuy nhiên, khi người thân hay được thì Lỉnh được cho là đã uống thuốc trừ cỏ.

Bi-cao_uống_thuốc_tự_vẫn3.jpg
Lê Minh Lỉnh đang được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Ảnh: CTV.

Trong thư cũng như lời nói trong clip của mình, Lỉnh cho rằng mình đã bị đổ oan, bản thân không có đánh nhau trong cuộc ẩu đả đó...

PLO đã có nhiều tin bài phản ảnh về vụ án này. Theo đó, vụ án diễn ra vào ngày 21-3-2022, tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Vào chiều tối, Lỉnh đến quán cà phê ở địa phương mình cùng uống nước và trò chuyện với 4 người bạn khác là Trần Duy Phương (Phương Max), Trần Duy Phương (Phương KIO), Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi, cùng ngụ tại hai xã gần nhau là Lương Thế Trân và Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Bị_cáo_uống_thuốc_tự_vẫn_4.jpg
Loại thuốc mà người nhà bị cáo Lỉnh cho rằng Lỉnh đã uống. Ảnh do người nhà cung cấp.

Theo cáo trạng, 17 giờ 30 ngày 21-3-2022, tại quán cà phê trên, do có ý định đánh bài với nhau, Phương Max chạy đi mua bài ở tiệm tạp hóa. Tại đây, Phương Max thấy hai người lạ là Nguyễn Vũ Kha và Nguyễn Hoàng Nam đang ngồi uống nước và nhìn chằm chằm vào mình. Phương Max lên tiếng: “Mày nhìn cái gì? Muốn gì ra đây?”. Kha và Nam nói lại nhưng Phương Max không nghe rõ. Cho rằng họ chửi mình nên Phương Max chạy về quán cà phê, vào trong quán lấy một dao tự chế rồi rủ bốn người bạn “đi công chuyện”.

Đoạn tuyệt mệnh của Bị cáo uống thuốc trừ cỏ sáng nay 20-3-2024. Cắt từ clip do một luật sư gửi cho phóng viên PLO

Khi đến tiệm tạp hóa, “nhìn thấy Kha và Nam vẫn còn ngồi trong quán, Phương Max cầm dao xông vào chém liên tiếp vào người Kha, làm cho Kha bị thương ở cổ tay trái và bàn tay phải. Kha cầm ghế lên chống đỡ và đẩy Phương Max té xuống nền quán. Thấy Phương Max té, Nam liền đứng lên lấy ghế định ném về phía Phương Max để ngăn cản Phương Max chém Kha. Cùng lúc, bốn người bạn của Phương Max cũng xông vào quán để hỗ trợ Phương Max. Cụ thể, Lợi xông vào quán đánh Kha bằng tay; Phương KIO và Lỉnh cùng xông vào đánh Nam bằng tay; Nguyễn dùng nón bảo hiểm đánh Nam” - cáo trạng nêu về diễn biến vụ đánh nhau.

Do Kha và Nam năn nỉ nên Phương Max và bốn người bạn trở về quán cà phê, 5 phút sau thì giải tán. Thương tích của Kha được giám định là 25%, bao gồm các vết thương ở hai tay do Phương Max đã gây ra bằng dao tự chế. Nam bị thương nhẹ, không giám định thương tích.

Ở hai cấp toà sơ và phúc thẩm, 4/5 bị cáo kêu oan, trong đó có Lỉnh. Lỉnh nhiều lần khẳng định với Toà mình không hề tham gia đánh nhau, các biên bản có lời khai có đánh Nam một cái vào Lưng là do điều tra viên cố tình lập khống các biên bản.

Tuy nhiên, cả hai cấp toà đều không chấp nhận lời kêu oan của Lỉnh, tuyên Lỉnh có tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm và phạt 30 tháng tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm