Hansi Flick: Đức bị loại khỏi World Cup thì tôi cũng không từ chức

(PLO)-  Đó là tuyên bố của nhà cầm quân tuyển Đức Hansi Flick trước thềm trận đấu sống còn với Costa Rica ở lượt cuối bảng E World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều bi kịch là trước lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022, ứng viên vô địch Đức đang nằm ở đáy bảng và buộc phải thắng Costa Rica. Đá với Costa Rica, tất nhiên thầy trò Hansi Flick nằm ở thế kèo trên nhưng bóng đá thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Đức thua Nhật 1-2 là thảm họa rồi. Ảnh: Getty

Đức thua Nhật 1-2 là thảm họa rồi. Ảnh: Getty

Trước trận đấu, HLV Hansi Flick đã tuyên bố chắc nịch rằng, dẫu Đức có bị loại ngay sau vòng bảng thì ông cũng chẳng có kế hoạch từ chức, ông sẽ tiếp tục công việc ở đội tuyển. Hợp đồng của ông với tuyển Đức có thời hạn đến năm 2024.

World Cup 2018 tại Nga, Đức là nhà đương kim vô địch giải nhưng bị loại ngay sau vòng bảng, đó là “thảm kịch lớn nhất của bóng đá Đức trong 80 năm qua”. Và bây giờ đây, thảm kịch thứ hai có thể diễn ra một lần nữa tại World Cup 2022.

Người Ý cũng có bốn lần vô địch World Cup như Đức mà còn hai kỳ World Cup liên tiếp phải... nằm nhà xem TV huống gì.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo trước trận sống còn gặp Costa Rica, HLV Hansi Flick nói: “Tôi có hợp đồng với tuyển Đức đến năm 2024, tôi đang nhìn đến Euro 2024 mà ở đó tuyển Đức được chơi trên sân nhà. Ở đó tôi có cơ hội thể hiện”.

Đối đầu với Costa Rica Đức rơi vào thế dựa lưng tường, Đức là kèo trên nhưng đứng trước áp lực lớn phải thắng, thậm chí là cần thắng đậm. Costa Rica là một đội bóng Trung Mỹ cửa dưới, chơi rất thăng hoa, không áp lực và thậm chí hồn nhiên.

Hansi Flick: Đức bị loại khỏi World Cup thì tôi cũng không từ chức ảnh 2

Nếu bị loại khỏi World Cup 2022 ngay sau vòng bảng quả là bi kịch hơn. Ảnh: Getty

Ở trận ra quân đầu tiên, họ thua sấp mặt Tây Ban Nha 0-7, rồi sau đó đánh bại Nhật. Bây giờ, họ đang chờ tuyển Đức để chơi một trận để đời. Costa Rica chơi rất ngẫu hứng, hồi World Cup 2014 họ từng vào tứ kết và chỉ chịu thua Hà Lan khi vòng bảng đánh bại những đội lớn, trong đó có Anh, Ý...

Tuyển Đức tại World Cup 2022 này cũng như 2018 không phải là lực lượng yếu, ngược lại rất mạnh, nhưng Đức thiếu một thủ lĩnh trên sân. Bóng đá Đức thời nào cũng vậy, đội tuyển của họ luôn cần có một thủ lĩnh trên sân thì chơi mới sáng tạo, sắc nét và nguy hiểm, đúng nghĩa “cỗ xe tăng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm