Hậu Giang tổ chức tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng

(PLO)- Điểm nhấn của sự kiện này là Hội thảo với sự tham gia của hơn 150 đại biểu, khách mời là đại diện của hơn 80 tổ chức, doanh nghiệp đến từ TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Hội Tin học TP.HCM (HCA), tổ chức Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng – Hậu Giang 2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng - Hậu Giang 2022. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng - Hậu Giang 2022. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Sự kiện này bao gồm các chuỗi hoạt động như: trải nghiệm và trưng bày giải pháp Chuyển đổi số với hơn 27 gian hàng giới thiệu, trưng bày, trình diễn các giải pháp, ý tưởng, sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo đến từ các tổ chức, doanh nghiệp; hãng, tập đoàn công nghệ. Ngoài ra còn có chương trình giao lưu sinh viên tỉnh Hậu Giang, tham quan doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh...

Điểm nhấn của Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển Kinh tế vùng – Hậu Giang 2022 là Hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng tâm như Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương mại, Du lịch, Đô thị… hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 150 đại biểu, khách mời là đại diện của hơn 80 tổ chức, doanh nghiệp đến từ TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam. Tại đây, các diễn giả sẽ trình bày 14 báo cáo tham luận về các xu hướng, giải pháp, ứng dụng công nghệ và các mô hình triển khai chuyển đổi số hiệu quả trong các lĩnh vực như chính quyền số, du lịch, thương mại, nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ hai từ trái qua), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tham quan các gian hàng trưng bày các ứng dụng công nghệ tiên tiến. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ hai từ trái qua), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tham quan các gian hàng trưng bày các ứng dụng công nghệ tiên tiến. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết tỉnh có mức độ phát triển kinh tế còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin có xuất phát điểm thấp, thực hiện chuyển đổi số còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, Hậu Giang cũng đã hoàn thành một số nội dung chuyển đổi số và đã đạt được một số kết quả bước đầu trong công cuộc chuyển đổi số toàn dân - toàn diện.

Hiện, Hậu Giang đang tiếp tục nỗ lực, khẩn trương triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, sự kiện lần này là cơ hội tốt để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân Hậu Giang có cơ hội được lắng nghe, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số từ các tỉnh, thành bạn.

Theo ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 là phát triển Chính quyền số, chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số.

Trong đó, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử có ký số được luân chuyển trên phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 50% và tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm