Hãy để phụ huynh lên tiếng

Cách làm được phó thủ tướng gợi ý là gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với các em thường xuyên chơi trò chơi trực tuyến. Trên cơ sở kết quả khảo sát và đánh giá, trong tháng 5, Bộ sẽ chủ trì tổ chức hội nghị về ngăn ngừa và khắc phục việc học sinh đánh nhau.

Trước đó, chiều 12-3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý ký công văn yêu cầu các sở phải triển khai thống kê số lượng các vụ bạo lực, đánh nhau do học sinh địa phương gây ra trong năm học 2009-2010. Trên cơ sở đó có nhận định, đánh giá về tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực của học sinh địa phương hiện nay, nguyên nhân của tình trạng này.

Như vậy tại hội nghị sắp tới sẽ có ít nhất hai loại số liệu giúp mổ xẻ về hiện tượng học sinh ở thành phố đánh nhau, một do Bộ tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các sở và một do Bộ tự khảo sát.

Nói về nguyên nhân và địa chỉ trách nhiệm của bạo lực học đường, nhiều phụ huynh đã nhận trách nhiệm về việc đã “khoán trắng” con cái mình cho nhà trường và xã hội. Với nhà trường, dĩ nhiên các trường sẽ loại trừ trách nhiệm của mình với các trường hợp học sinh, sinh viên đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội ở… công viên, quán net, nhà nghỉ!

Vậy còn ai chịu trách nhiệm?

Không phải ngẫu nhiên mà phó thủ tướng đề nghị đoàn khảo sát trò chuyện với các game thủ học trò. Phải chăng những “kêu cứu” của phụ huynh nhiều năm nay về các trò chơi bạo lực trên mạng đã đến với ông và nay Chính phủ cần câu trả lời xác đáng về điều đó?

Nhưng không chỉ có thế. Những học sinh lớp 1 đã thấy vùi đầu vào các cuốn truyện tranh dài tập mà trong đó đầy rẫy những bức vẽ bạo lực, những ngôn từ ca ngợi anh hùng cá nhân với vũ khí vô song. Lớn hơn chút đã biết mở đủ các kênh tivi để thưởng thức các phim hành động, kiếm hiệp của Mỹ, Hong Kong trong “giờ vàng”, từ đài trung ương đến địa phương! Thậm chí nếu đã truy cập Internet thành thạo thì trên một số trang tin điện tử (kể cả được coi là tử tế) các tin tức bạo lực, chém giết, cách thể hiện “cái tôi” mù quáng… luôn nằm ở vị trí nổi bật, được truy cập nhiều nhất!

Lời đáp dường như đã có, hãy để phụ huynh lên tiếng.

BẰNG LĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm