Hé lộ phương án Mỹ đáp trả vụ căn cứ ở Jordan bị tấn công, Iran là mục tiêu

(PLO)- Các quan chức Mỹ nói với đài CBS News rằng kế hoạch của Washington nhằm đáp trả vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công đã được phê duyệt, bao gồm các đợt tấn công trong nhiều ngày nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Iraq, Syria.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, đài CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Washington đã phê duyệt kế hoạch tấn công các mục tiêu của Iran ở Iraq và Syria nhằm đáp trả vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công vào sáng sớm 29-1 làm 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Theo các quan chức Mỹ, kế hoạch vừa được phê duyệt bao gồm các đợt tấn công trong nhiều ngày nhằm vào các mục tiêu, gồm nhân viên và cơ sở, của Iran tại Iraq và Syria.

Mỹ đã duyệt kế hoạch tấn công mục tiêu Iran ở Iraq, Syria, đáp trả vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công
Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công với các quan chức Mỹ tại Nhà Trắng (thủ đô Washington, D.C, Mỹ) hôm 29-1. Ảnh: REUTERS

Các quan chức trên cũng cho biết thời tiết sẽ là yếu tố quyết định thời điểm của các cuộc tấn công của Mỹ.

Theo các quan chức, Washington vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trong thời tiết xấu nhưng muốn có tầm nhìn tốt hơn về các mục tiêu nhắm đến. Bằng cách này, Mỹ có thể tránh việc vô tình tấn công dân thường khi những người này có thể đi lạc vào khu vực tấn công.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 1-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ.

“Đây là thời điểm nguy hiểm ở Trung Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh xung đột mở rộng trong khu vực, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ…và chúng tôi sẽ quyết định thời gian, địa điểm và cách thức đáp trả” - ông Austin nói.

Ông Austin nhấn mạnh Mỹ đang cố gắng "bắt đúng người phải chịu trách nhiệm" mà không làm leo thang xung đột trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ có phản ứng đa cấp và… chúng tôi có khả năng đáp trả nhiều lần tùy thuộc vào tình hình” - ông Austin cho hay.

Cho đến nay không có cuộc tấn công mới nào nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông kể từ khi nhóm dân quân Kataib Hezbollah - một nhóm liên kết với Iran ở Iraq - hôm 31-1 tuyên bố ngưng các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm