Tại sao phòng không Mỹ không đánh chặn được UAV tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan?

(PLO)- Có thông tin Mỹ nhầm chiếc UAV tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan là UAV giám sát của mình cho nên không đánh chặn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Washington Post ngày 29-1 dẫn lời hai quan chức Mỹ (phát biểu với điều kiện giấu tên) cho biết nguyên nhân lực lượng phòng không Mỹ không ngăn được cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ quân sự Tower 22 của Mỹ ở Jordan hôm 28-1 là vì có sự nhầm lẫn giữa chiếc UAV tấn công và một UAV của Mỹ.

Cụ thể, theo các quan chức, chiếc UAV (Mỹ nghi của nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn) đã nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Tower 22 cùng thời điểm một UAV giám sát của Mỹ đang trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế. Sự trùng hợp này khiến lực lượng phòng không Mỹ nhầm lẫn và đã không lập tức đánh chặn chiếc UAV tấn công.

Ngoài ra, các quan chức cho biết thêm rằng trong ngày xảy ra vụ UAV tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, phòng không Mỹ đã bắn hạ 2 UAV khác đang tấn công các địa điểm khác gần đó ở đông nam Syria.

Tại sao phòng không Mỹ không đánh chặn được UAV tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan?
Tiền đồn quân sự Tháp 22 (Tower 22), ở đông bắc Jordan, vào năm 2023 - nơi 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan hôm 28-1. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Hiện chưa có kết luận chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ về nguyên nhân phòng không Mỹ không đánh chặn được UAV tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan. Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal ngày 29-1 đưa tin rằng sự nhầm lẫn giữa các UAV chính là trọng tâm trong cuộc điều tra hiện tại của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Theo The Washington Post, vụ không kích ngày 28-1 khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 40 quân nhân bị thương đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Vụ việc cũng đặt ra những câu hỏi mới về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công từ những lực lượng được Iran hậu thuẫn nhằm vào các tàu thương mại, tàu chiến và căn cứ quân sự trong khu vực.

Lầu Năm Góc ngày 29-1 tuyên bố sẽ “không tha thứ” cho bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào lực lượng Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng đang đổ dồn nghi ngờ vào nhóm dân quân Kataib Hezbollah, một nhóm liên kết với Iran ở Iraq, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông trong những tháng gần đây.

“Vụ việc có dấu chân của Kataib Hezbollah” - ông Sabrina Singh, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên, lưu ý rằng các nhà phân tích tình báo Mỹ vẫn đang đánh giá vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm