Hé lộ vụ chuyển nhượng của Ronaldo và kế hoạch mua Haaland thất bại

(PLO)- Bayern Munich đã hé lộ chi tiết về kế hoạch chuyển nhượng mùa hè năm nay, trong đó có việc sở hữu Cristiano Ronaldo và Erling Haaland.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erling Haaland và Cristiano Ronaldo đều được liên kết với việc chuyển đến Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau khi Robert Lewandowski rời đội bóng và gia nhập Barcelona để đi tìm thử thách mới.

Hôm nay (25-8), Giám đốc điều hành Bayern Munich, Hasan Salihamidzic đã giải thích lý do tại sao câu lạc bộ không ký hợp đồng với Erling Haaland hoặc Cristiano Ronaldo trong mùa hè này.

Bayern Munich muốn mua Haaland chứ không có kế hoạch sở hữu Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Bayern Munich muốn mua Haaland chứ không có kế hoạch sở hữu Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Tuyển thủ Na Uy Haaland đã chuyển sang Manchester City vào tháng 7 với mức giá phá vỡ hợp đồng 51 triệu bảng Anh, sau khi anh ghi 29 bàn sau 30 lần ra sân cho Borussia Dortmund mùa trước.

Haaland được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich trước khi gia nhập Man City, nhưng Haaland đã quyết định đến với đội bóng của Pep Guardiola để theo bước chân của cha anh, Alfe Inge, người đã tạo dựng tên tuổi cho mình tại Man City.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Bayern Munich đã bỏ ra 35 triệu bảng Anh mua Sadio Mane từ Liverpool như một giải pháp nhằm thay thế cho sự ra đi của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2021 – FIFA The Best Robert Lewandowski.

Bên cạnh đó, Bayern Munich cũng sắp xếp những buổi thảo thuận với Erling Haaland trước khi tiền đạo 22 tuổi người Na Uy này quyết định gia nhập Man City.

Haaland từ chối Bayern Munich để gia nhập Manchester City. ẢNH: GETTY

Haaland từ chối Bayern Munich để gia nhập Manchester City. ẢNH: GETTY

"Chúng tôi (Bayern và Haaland) đã có một vài cuộc trò chuyện, tất nhiên, đó không phải là bí mật," Salihamidzic nói trên podcast Phasenmaher của tờ Bild (Đức), "Chúng tôi đã nghĩ đến những điều mà chúng tôi có thể làm.

Cuối cùng thì mọi thứ đã không thành công (Bayern không mua được Haaland) vì nhiều lý do khác nhau. Tôi không muốn đổ lỗi cho cầu thủ vì điều đó. Haaland đã chọn những gì cậu ấy nghĩ là tốt hơn cho mình".

Cristiano Ronaldo cũng được liên kết với Bayern Munich sau khi siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha này bày tỏ mong muốn rời MU để tiếp tục được chơi bóng ở Champions League.

Tuy nhiên, Salihamidzic khẳng định rằng Bayern Munich rất khó đạt được thỏa thuận với Ronaldo do yêu cầu về tiền lương và cũng như đội hình đã có đủ nhân sự của Bayern.

“Khi bạn thấy hàng công của chúng tôi được trang bị như thế nào, ngay cả khi không có Robert Lewandowski, thì thật khó từ quan điểm thể thao và tài chính,” Salihamidzic chia sẻ khi được hỏi liệu Ronaldo có phải là lựa chọn của Bayern Munich hay không.

Bayern Munich không hề có ý định mua Ronaldo từ MU. ẢNH: GETTY

Bayern Munich không hề có ý định mua Ronaldo từ MU. ẢNH: GETTY

Hasan Salihamidzic nêu chi tiết lí do Bayern từ chối mua Ronaldo: "Chúng tôi có tám cầu thủ cho bốn vị trí trên hàng công. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ hàng đầu đang ở độ tuổi đỉnh cao của bóng đá.

Chúng tôi có nhiều tài năng và chúng tôi cũng muốn dành thời gian thi đấu cho họ. Vì vậy, tất cả chúng tôi đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch chuyển nhượng của mình. Bayern Munich rất hài lòng với cách chúng tôi được củng cố nhân sự ở mùa giải này”.

Tân binh Sadio Mane vừa ghi thêm hai bàn cho Bayern Munich trong trận thắng Bochum với tỷ số 7-0 và anh đang tận hưởng khoảng thời gian như mơ ở Allianz Arena cho đến nay.

Giám đốc điều hành Bayern Munich, Hasan Salihamidzic. ẢNH: GETTY

Giám đốc điều hành Bayern Munich, Hasan Salihamidzic. ẢNH: GETTY

Sadio Mane phấn khích cho biết sau trận đấu: “Thành thật mà nói, màn trình diễn của toàn đội hôm nay thật tuyệt vời. Bayern Munich khởi đầu trận đấu rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội và ghi được bảy bàn thắng. Tôi phải nói rằng, tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về các chàng trai trong đội".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm