Hệ thống tên lửa ‘nhà làm' của Đài Loan nổ tung giữa lúc tập trận

(PLO)- Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết sự cố phóng tên lửa đã làm hư hại một chiếc xe tải dùng để lắp bệ phóng và rất may không có binh sĩ nào bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post đưa tin một hệ thống tên lửa nhiều ống phóng Thunderbolt-2000 của Đài Loan đã phát nổ trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía đông nam của hòn đảo này vào ngày 20-6.

Hệ thống tên lửa nhiều ống phóng Thunderbolt-2000 của Đài Loan đã phát nổ trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: CNA

Hệ thống tên lửa nhiều ống phóng Thunderbolt-2000 của Đài Loan đã phát nổ trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: CNA

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, sự cố trên xảy ra khi hệ thống tên lửa Thunderbolt-2000 đang bắn một tên lửa trong cuộc tập trận tại căn cứ quân sự Cửu Bằng, gần thị trấn Mãn Châu, huyện Bình Đông.

“Tên lửa đã bị kẹt không rõ nguyên nhân khi nó được phóng đi” - người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết trong một tuyên bố.

Người này nói thêm khi tên lửa bị mắc kẹt trong hệ thống, thuốc phóng đã cháy ngay lập tức và gây ra một vụ nổ làm hư hỏng chiếc xe tải được dùng để lắp bệ phóng.

“Không có sĩ quan hay binh sĩ nào tham gia cuộc tập tập bị thương” - người phát ngôn cho hay, đồng thời thông báo cuộc tập trận đã hoãn lại.

Người phát ngôn còn cho biết nguyên nhân của sự cố phóng tên lửa đang được điều tra bởi các chuyên gia của Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn cùng với lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ việc có liên quan đến một trận động đất mạnh sáu độ richter làm rung chuyển miền đông Đài Loan vào sáng ngày 20-6 hay không. Tuy nhiên, một số cư dân ở thị trấn Mãn Châu cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng thời gian xảy ra trận động đất tại huyện Hoa Liên ở phía đông hòn đảo.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin người dân ở đó lần đầu tiên nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó nhìn thấy một cột khói lớn bốc lên từ khu vực tập trận.

Đây là sự cố đầu tiên liên quan đến Thunderbolt-2000 kể từ khi hệ thống tên lửa này được đưa vào biên chế năm 2012.

Thunderbolt-2000, do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn sản xuất, có thể giúp tăng cường hỏa lực của pháo ống truyền thống. Hệ thống tên lửa này được thiết kế để chống lại tàu đổ bộ tấn công và các tàu chiến khác của Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh tấn công hòn đảo.

Hệ thống tên lửa nhiều ống phóng Thunderbolt-2000 có thể được gắn vào phía sau của một chiếc xe tải chở hàng có tính cơ động cao và có bệ phóng được trang bị các quả tên lửa đất đối đất. Thiết kế của hệ thống tên lửa này đảm bảo việc nạp đạn nhanh chóng và giảm các yêu cầu về bảo trì và bảo quản.

Với hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn tự động, Thunderbolt-2000 sử dụng ba loại tên lửa với đầu đạn nổ hoặc chùm, gồm Mk15, Mk30 và Mk45 có tầm bắn tối đa lần lượt là 15 km, 30 km và 45 km.

Cuộc tập trận nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan không ngừng gia tăng. Bắc Kinh thường xuyên gây áp lực lên hòn đảo bằng việc đưa máy bay quân sự áp sát hòn đảo.

Vào ngày 19-6, Trung Quốc đã điều 10 máy bay quân sự xâm nhập vào phía tây nam vùng nhận dạng phòng không do Đài Loan tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm