Hết hạn nộp hồ sơ lớp 10, nhiều trường tại TP.HCM vẫn tuyển không đủ chỉ tiêu

(PLO)- Nhiều trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10 dù đã kết thúc thời gian nộp hồ sơ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ nộp hồ sơ nhập học sau khi biết điểm chuẩn cho đến trước 17 giờ ngày 1-8.

Sau thời gian trên, học sinh sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 2-8, nhiều trường THPT vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu. Điều đáng nói, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM căng thẳng hơn kỳ thi đại học. Bởi toàn TP có hơn 96.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn chỉ là 76.028 học sinh. Như vậy, có hơn 18.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập, phải chọn học các loại hình trường khác. Trong khi đó, nhiều em trúng tuyển lại không nhập học.

Phụ huynh đến làm hồ sơ nhập học vào lớp 10 tại Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh đến làm hồ sơ nhập học vào lớp 10 tại Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại trường THPT Đào Sơn Tây, TP Thủ Đức, bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết chỉ tiêu của trường là 770 nhưng chỉ có 696 em đăng ký nhập học.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8 cho biết trường chỉ tuyển được 451 học sinh lớp 10. Trong khi, chỉ tiêu Sở GD&ĐT đưa là 729, chỉ đạt 62%.

Tại Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh, tỷ lệ học sinh đăng ký nhập học chiếm hơn 60%.

Không chỉ các trường vùng ven, ngoại thành thiếu chỉ tiêu lớp 10 trong năm học này mà ngay các trường THPT trung tâm, nội thành, đặc biệt những trường có điểm chuẩn tốp đầu của TP, tỷ lệ nhập học cũng không đạt 100%.

Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 là một trong 10 trường có điểm chuẩn cao nhất TP tuy nhiên vẫn có 40 em không nộp hồ sơ nhập học.

Cũng trong tình cảnh tương tự, Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh tỷ lệ nhập học đạt 97,5 %, còn 16 em không làm hồ sơ. Ông Tô Lâm Viễn Khoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết khi được nhà trường liên hệ một số em cho biết đã có quyết định đi du học. Số em còn lại do đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh nên đã nhận được học bổng từ các trường tư thục.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn cũng còn 19 học sinh không đến nộp hồ sơ dù đây là trường điểm của huyện, có điểm chuẩn cao chót vót nhiều em muốn vào học không được. Ông Võ Nu, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhiều học sinh khi được liên hệ cho biết thi để thử sức và vẫn tiếp tục học tiếp trường tư thục.

Tại Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12 còn 7 em không nhập học.

Trong phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7, bảy tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8-2023 vào sáng 1-8, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu báo cáo, đề xuất liên quan đến việc tuyển sinh vào lớp 10 của TP.

Theo ông Mãi, việc gì khắc phục được ngay tại kỳ tuyển sinh năm nay thì tiến hành khắc phục, việc gì cần nghiên cứu bài bản thì nghiên cứu để thay đổi trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các trường công ở trung tâm TP không tuyển đủ chỉ tiêu thì có thể nghiên cứu bổ sung các em rớt cả ba nguyện vọng nhưng tổng điểm vẫn cao hơn điểm sàn của trường trung tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm