Hi hữu: Sán lá gan lổm ngổm chui ra từ ống mật

(PLO)- Thay vì phải mất công xét nghiệm, tìm trứng, các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai thấy sán lá gan lổm ngổm chui ra từ ống mật của một bệnh nhân hay ăn gỏi cá...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 31-8, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thông tin về ca bệnh hiếm gặp. Đó là một người đàn ông nhập viện từ hai tuần trước với các triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, vàng da ngày càng nặng kèm theo sốt, nước tiểu sẫm màu kéo dài cả tháng mới đi điều trị.

Quá trình thăm khám và làm xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng đường mật, cần chỉ định đặt ống dẫn lưu đường mật.

Sán lá gan chui ra từ ống dẫn lưu từ đường mật của nam bệnh nhân hay ăn gỏi cá. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Sán lá gan chui ra từ ống dẫn lưu từ đường mật của nam bệnh nhân hay ăn gỏi cá. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Qua dẫn lưu, các bác sĩ thấy nhiều sán lá gan kích thước từ 0,5 - 1cm chui ra theo đường ống dẫn lưu. Kèm theo xét nghiệm phân thấy được trứng sán. Đến đây, bệnh nhân được xác định bị nhiễm sán lá gan nhỏ ký sinh ở gan gây ra tắc, nhiễm trùng đường mật, từ đó vi trùng chui vào máu gây nhiễm trùng máu. Khai thác thói quen sinh hoạt, bệnh nhân cho biết món khoái khẩu của mình là gỏi cá…

Sau khi được điều trị, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, đỡ tắc mật và ống dẫn lưu không còn xuất hiện sán chui ra, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

PGS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới đánh giá đây là trường hợp hy hữu ở Việt Nam và cả trên thế giới. Phát hiện sán lá gan nhỏ thường rất khó khăn, cần phải xét nghiệm dịch tá tràng để tìm thấy trứng sán. Chưa bao giờ thấy nhiều sán chui ra từ đường ống dẫn lưu cũng như trứng sán ở trong phân như ca bệnh này.

Bệnh sán lá gan là bệnh nhiễm ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây do tập quán sinh hoạt hay ăn gỏi cá và các thức ăn nấu chưa chín, có thể gây các biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Cường khuyến cáo với người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn các loại cá, ốc, các loại rau sống, rau thủy sinh chưa nấu chín. Đồng thời, cần thực hiện rửa tay vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn và nên uống thuốc tẩy giun sán định kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm