Hi hữu: Xử kín 1 vụ hiếp dâm, tòa phải bố trí 48 hội thẩm dự khuyết

(PLO)- Có đến 50 hội thẩm nhân dân (tính cả dự khuyết) được lên danh sách theo quyết định đưa một vụ hiếp dâm xảy ra tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) ra xét xử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4 tới, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1987, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) về tội hiếp dâm theo khoản 1 Điều 141 BLHS năm 2015 (có khung hình phạt từ 2-7 năm tù).

Đáng chú ý, dù bị hại nhiều lần có đơn yêu cầu xét xử công khai vụ án nhưng TAND TP Biên Hòa vẫn quyết định xét xử kín.

Theo văn bản của TAND TP Biên Hòa do phó chánh án Nguyễn Thành Tân (kí ngày 27-3) để trả lời về yêu cầu nêu trên của bị hại, tòa này cho rằng tội hiếp dâm là một trong những tội phạm xâm phạm nghiêm trọng thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự, việc xét xử kín và tuyên án công khai đối với vụ án này là phù hợp với quy định.

Bị cáo Nguyễn Văn Hai. Ảnh: BHCC

Bị cáo Nguyễn Văn Hai. Ảnh: BHCC

Điều chu đáo nhất trong phiên tòa này là, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, HĐXX có 2 hội thẩm nhân dân (chính thức) và có đến 48 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Trịnh Viết Dược.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa đã bố trí đến 48 hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa đã bố trí đến 48 hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hai sống chung như vợ chồng với chị NTTL và có một con chung.

Do quen biết L nên chị LPT (sinh năm 1994, ngụ TP Biên Hòa) thường xuyên qua nhà chị L chơi. Do đó, Hai nhiều lần gặp và nảy sinh tình cảm với chị T.

Khoảng 13 giờ ngày 25-4-2021, khi chị T qua nhà chị L chơi, lợi dụng lúc chị L không có nhà, Hai nảy sinh ý định giao cấu với chị T.

Hai từ bếp đi ra và ôm chị T từ phía sau, rồi dùng tay sờ vào ngực và bộ phận sinh dục chị T rồi kéo chị này vào trong bếp… để giao cấu trái ý muốn với chị T. Sau đó, chị T bỏ chạy ra khỏi nhà, Hai đuổi theo đến cổng nhà thì dừng lại quay vào nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị L đến gặp chị T và gia đình để xin lỗi nên chị T không làm đơn tố giác hành vi của Hai.

Đến ngày 12-8-2022, chị T đến Công an phường Hóa An (TP Biên Hòa) tố giác hành vi của Hai và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Quá trình điều tra, ban đầu Hai không thừa nhận hành vi nhưng sau đó Hai đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

PLO sẽ thông tin diễn biến tố tụng của vụ án này đến bạn đọc.

Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm công bằng.

Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

(Trích Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm